Ở trận đấu gần nhất với Mallorca (1-1), Alvarez tiếp tục thể hiện phong độ mờ nhạt thậm chí còn sút hỏng một quả phạt đền. Simeone buộc phải rút tiền đạo người Argentina ra nghỉ vào phút 62 để thay bằng Alexander Sorloth. Tuy nhiên Sorloth vào sân được 10 phút thì lại dính thẻ đỏ từ một pha cao chân nguy hiểm.
Điều đáng chú ý ở đây là phản ứng tức giận của Alvarez. Sau khi bị thay ra, cựu tiền đạo Man City hậm hực quay về băng ghế dự bị và lẩm bẩm điều gì đó. Theo phân tích của các chuyên gia truyền hình Movistar thì Alvarez lẩm bẩm câu nói: “Lúc nào cũng là tôi”.
Cần biết, đây là lần thứ 4 trong 5 trận vừa qua, Alvarez bị Simeone rút ra giữa chừng. Tiền đạo 25 tuổi luôn có suất đá chính trên hàng công Atletico Madrid nhưng chỉ chơi trọn vẹn 90 phút ở một trận duy nhất gặp Elche tại vòng 2 La Liga. Điều đó lý giải tại sao Alvarez tỏ thái độ bực dọc “Lúc nào cũng là tôi”.
Nhưng tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Alvarez đã chơi không đủ tốt để được đứng trên sân cả 90 phút. Kể từ sau cú đá phạt thần sầu vào lưới Espanyol tại vòng đấu mở màn La Liga, tiền đạo người Argentina đã trở nên “tàng hình” trong cả 4 trận gần đây.
“Julian là cầu thủ tấn công tốt nhất mà chúng tôi có. Nhưng chúng tôi cần cậu ấy ở phong độ cao nhất. Tôi cũng cần Sorloth tiếc rằng cậu ấy bị truất quyền thi đấu quá sớm”, Simeone nói về việc rút Alvarez ra nghỉ ở trận hòa Mallorca (1-1).
Không chỉ Alvarez mà tất cả các tiền đạo của Atletico Madrid đều đang làm Simeone lo lắng. Sorloth mới có 1 bàn thắng, Giacomo Raspadori chơi năng nổ nhưng thiếu hiệu quả, Antoine Griezmann vẫn chưa lấy lại phong độ cao nhất. Cả 4 tiền đạo của Simeone gộp lại mới có 2 bàn tại La Liga mùa này (1 của Alvarez, 1 của Sorloth).
Chính sự sa sút đồng loạt của các tiền đạo khiến Atletico Madrid mới có 1 chiến thắng sau 5 vòng đầu tiên. Các học trò của Simeone cũng mới có 6 bàn thắng thì 4 trong đó đến từ các tiền vệ và hậu vệ.
Tỷ lệ chuyển đổi đáng lo
Tính trên mọi mặt trận mùa này, Atletico Madrid đã tung ra tới 73 cú dứt điểm nhưng chỉ thu về 8 bàn thắng (6 tại La Liga, 2 tại Champions League). Tính trung bình các học trò của Diego Simeone cần tới 9,1 cú sút để có được 1 bàn thắng. Tính riêng ở La Liga thì hiệu suất còn kém hơn với 12,6 cú dứt điểm/bàn thắng. Còn tại Champions League là 10 cú dứt điểm/bàn thắng.
Bình Luận