Với những đường chuyền đạt đến sự chính xác cao độ, tiền vệ Toni Kroos đang trở thành “Xavi mới” của La Liga. Khi Xavi còn thi đấu cho Barca, chàng tiền vệ tài hoa này chính là “chân chuyền số 1” của giải đấu. Bây giờ, khi Xavi đã chuyển đến Qatar chơi bóng, La Liga lại được chứng kiến một “Vua chuyền bóng” mới, đó là Toni Kroos.

Cụ thể, với 322/333 đường chuyền thành công cho Real Madrid chỉ sau 3 vòng ở La Liga mùa này, Kroos hiện là cầu thủ có nhiều đường chuyền thành công nhất, đồng thời hơn người kế tiếp là tiền vệ Rakitic của Barca tới 58 đường chuyền. Tỷ lệ chuyền bóng thành công lên đến 96,7% của Kroos thật sự đáng kính nể. Và đáng nói hơn ở chỗ: Kroos có thể thích nghi với các đời HLV của Real từ khi gia nhập Los Blancos.
Có thể nhìn thấy rõ điều đó qua vai trò rất quan trọng của tuyển thủ người Đức này ở mùa bóng thứ 5 anh chơi bóng cho Real. Kroos vẫn là trụ cột, vẫn là một trong những nhân tố không thể thay thế ở tuyến giữa Real, bất chấp anh đã thi đấu dưới sự dẫn dẫn của 4 đời HLV khác nhau bắt đầu từ Carlo Ancelotti, Rafael Benitez, Zinedine Zidane và hiện tại là Julen Lopetegui.

Với Lopetegui, tài năng của Kroos càng được phát huy hơn khi anh nhận được sự tin tưởng cao nơi cựu HLV đội tuyển Tây Ban Nha. Không khó để nhận thấy niềm tin mà HLV Lopetegui dành cho tiền vệ sinh năm 1990 này khi để anh đá chính ở cả 3 trận đấu của Real tại La Liga. Và có lẽ vì được tin tưởng nên trong trọn vẹn 270 phút ở 3 trận đấu vừa qua, Kroos đã thi đấu rất hay, là nhân tố góp công lớn vào chiến thắng tuyệt đối của Los Blancos ở 3 vòng đấu đầu của La Liga mùa này.
Bên cạnh việc đảm bảo xuất sắc nhiệm vụ chuyền bóng, Kroos cũng đóng góp vào nhiệm vụ ghi bàn cho Real. Sau 4 mùa giải thi đấu cho đội chủ sân Bernabeu kể từ khi chuyển đến từ Bayern vào năm 2014, Toni Kroos đã ghi được 51 bàn thắng sau 460 trận trên mọi đấu trường. Tính riêng ở La Liga, Kroos đã có 11 bàn thắng sau 127 trận.
Bình Luận