Tại sao người hâm mộ Barcelona tự hào về biệt danh 'Culés'?

Hàng triệu người hâm mộ Barcelona trên khắp thế giới tự hào được biết đến với cái tên "Culés", từ những người đến Camp Nou 2 tuần mỗi lần tới những người chỉ theo dõi qua màn hình ti vi.
Tại sao người hâm mộ Barcelona tự hào về biệt danh 'Culés'?

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH La Liga

Tuy nhiên, không phải mọi culés đều biết thuật ngữ này bắt nguồn từ đâu. Trên thực tế, đó là cả một câu chuyện dài với mục đích đưa ra một cái nhìn sâu sắc về sự phát triển của Barça hơn một thế kỷ trước.

Barca được thành lập vào năm 1899 bởi một sinh viên người Thụy Sỹ tên là Joao Gamper. Trong những thập kỷ đầu tiên, đội bóng đã thi đấu ở một số sân đấu khác nhau trong thành phố Barcelona.

Từ năm 1909 đến 1922, sân nhà của họ nằm ở Carrer de la Industria (Phố Công nghiệp). Ngày nay nó được gọi là Carrer de Paris (Phố Paris).

Sân vận động này thường xuyên có hàng ngàn người hâm mộ tới theo dõi đội bóng. Họ đã nhiều lần vô địch Cúp Nhà Vua và có những siêu sao đầu tiên như tiền đạo Paulino Alcantara, tiền vệ Josep Samitier và thủ môn Ricardo Zamora.

Sân đấu đầu tiên của Barca tại Carrer de la Industria khá nhỏ và người ta đã phải dựng một khán đài 2 tầng ở bên ngoài

Khi câu lạc bộ ngày càng lớn mạnh và thu hút nhiều người ủng hộ hơn, một khán đài hai tầng cố định đã được dựng lên ở phía gần nhất với đường phố. Nó chính thức được khai trương vào năm 1916 và đây là lần đầu tiên một sân vận động có khán đài xuất hiện ở Tây Ban Nha. Sức chứa được tăng lên thành 6.000 khán giả.

Trong khi các trận đấu đang diễn ra, những người qua đường có thể nhìn thấy một hàng dài người ngồi trên tường ở phía trên cùng của khán đài. Hình ảnh lạ lẫm này mang lại tiếng cười cho những người đến muộn hoặc những người trên đường đi đến các cửa hàng gần đó.

Theo thời gian, người dân địa phương bắt đầu gọi những người hâm mộ Barça là "Culers" hoặc "Culés", có nghĩa đen là "những người ngồi thò lưng hoặc thò mông ra ngoài". 

Nhưng các CĐV của Barca không hề coi đây là một sự xúc phạm mà chấp nhận lấy luôn cái tên này để mô tả về chính họ, những người hâm mộ của Blaugrana.

Biệt danh này phổ biến đến mức được sử dụng cả sau khi Barca chuyển đến sân vận động "Les Corts" gần đó. Sân này được mở cửa vào năm 1922 với sức chứa ban đầu là 22.000 "Culés".

Hình ảnh CĐV Barca ngồi trên khán đài bị người dân địa phương gọi là

Sau đó, Barca đã chuyển đến ngôi nhà hiện tại của Nou Camp với sức chứa 99.354 chỗ ngồi. Và biệt danh "Culés" của các CĐV cũng vẫn theo họ tới tận bây giờ.

Sân Camp Nou sẽ sớm trải qua một cuộc tu sửa rộng rãi, đảm bảo chỗ ngồi thoải mái hơn cho những người đến xem Lionel Messi, Gerard Pique, Luis Suarez và các đồng đội trình diễn.

Biệt danh dành cho người hâm mộ Barça vẫn còn tồn tại đến ngày nay, thường xuất hiện trực tuyến trong các cuộc trò chuyện trên Twitter, tài khoản Instagram hoặc các nhóm Facebook. 

Nó cũng được dùng trong thư từ chính thức của câu lạc bộ và buôn bán khi Barça giao tiếp với người hâm mộ trên toàn thế giới.

"Culés" của Carrer de la Industria đã đi được một chặng đường dài, và đội bóng của họ cũng vậy!

XEM THÊM

Barca cần thêm làn gió mới

Vì sao Barca bán Arthur cho Juventus?

Những 'lão tướng' không phải là vấn đề với Barca

    Bình Luận