Atletico Madrid: Vì đâu nên nỗi?

Sau một giai đoạn khá thành công, Los RojiBlancos dường như đang dậm chân tại chỗ so với những bước nhảy vọt của các đội bóng hàng đầu châu Âu .

Kể từ khi Diego Simeone tiếp quản chiếc ghế nóng tại Metropolitano vào năm 2011, Atletico Madrid liên tục tạo được tiếng vang lớn ở đấu trường quốc nội cũng như châu lục. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian khá thành công, Los Rojiblancos đang có dấu hiệu chững lại và sa sút phong độ. 

Mới đây, họ đã phải nhận thất bại cay đắng 0-2 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch La Liga, Barcelona. Trận thua này khiến đoàn quân của Simeone rất có thể sẽ đón nhận mùa giải trắng tay thứ năm liên tiếp tại đấu trường quốc nội. Vậy lý do nào khiến Atletico sa sút trầm trọng như vậy?

Khủng hoảng nhân sự

Phần lớn các ngôi sao ở hàng phòng ngự Los Rojiblancos sẽ ra đi vào mùa hè này. Trung vệ đội trưởng Diego Godin hiện tại đã 33 tuổi và anh dự định sẽ đến đầu quân cho Inter để dưỡng già trong quãng thời gian còn lại của sự nghiệp. Filipe Luis và Juanfran cũng ấp ủ dự định ra đi bởi họ không còn giữ vững phong độ đỉnh cao vì vấn đề tuổi tác.

Lý do kỷ nguyên Atletico chấm hết - Bóng Đá

 Godin sẽ rời Atletico khi mùa giải kết thúc.

Đó chưa phải là điều buồn nhất dành cho người hâm mộ Atletico, khi mới đây, ngôi sao số một trên hàng công, Antoine Griezmann đã bày tỏ ý định gia nhập Barcelona. Tiền đạo người Pháp đóng vai trò rất quan trọng trong lối chơi của đội chủ sân Metropolitano trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, việc hạn hán danh hiệu đã khiến ngôi sao 28 tuổi không còn kiên nhẫn với đội bóng sọc đỏ trắng.

Ở hàng tiền vệ, Saul đang đứng trước tin đồn sẽ gia nhập một trong hai đội bóng thành Manchester. Trong khi đó, Thomas Partey đã gây ấn tượng mạnh ở mùa giải này và một lần nữa lọt vào mắt xanh của Man United.

Thất bại trên thị trường chuyển nhượng

Atletico Madrid là một trong những đội bóng hoạt động kém hiệu quả trên thị trường chuyển nhượng. Liên tiếp trong nhiều mùa giải, họ luôn tìm cách bổ sung nhân sự trên mặt trận tấn công và chi ra số tiền lớn để chiêu mộ các ngôi sao. 

Trong ba mùa gần nhất, Atletico đã mua và sau đó bán Vitolo, Kevin Gameiro và Nicolas Gaitan. Sự thất vọng lớn nhất là bản hợp đồng của Thomas Lemar. Được kỳ vọng rất nhiều, nhưng khi cập bến Metropolitano từ AS Monaco, ngôi sao người Pháp hoàn toàn không thích nghi được với chiến thuật Simeone đề ra, anh nhanh chóng bị lãng quên ở thời gian sau đó.

Lý do kỷ nguyên Atletico chấm hết - Bóng Đá

 Chiến thuật của Simeone đang dần trở nên lạc hậu.

Chiến thuật của Simeone đã trở nên lạc hậu?

Chiến lược gia người Argentina đang là huấn luyện viên nhận mức lương cao nhất thế giới, điều này cho thấy sự tín nhiệm rất lớn mà ban lãnh đạo Atletico dành cho Simeone. Đội bóng sọc đỏ trắng được ông xây dựng một lối chơi cực kỳ khoa học dựa trên nền tảng phòng ngự.

Tuy nhiên, ở mặt trận tấn công, Atletico hoàn toàn không có tiến bộ so với những gì họ bắt đầu từ năm năm trước mặc dù câu lạc bộ đã đầu tư rất nhiều để mua về những ngôi sao chất lượng ở hàng tiền đạo.

Đặc biệt, trong những giờ khắc quan trọng, đặc sản phòng ngự của đội bóng thành Madrid từ một viên kim cương vững chắc nhanh chóng trở thành một mẫu than chì dễ vụn vỡ hơn bao giờ hết. Điển hình là trận thua 0-3 trước Juventus tại lượt về vòng 16 đội Champions League.

Simeone luôn đề cao sự an toàn lên hàng đầu, nhưng đôi khi việc phá bỏ ranh giới và đột phá sẽ khiến chiến lược gia người Argentina nhận ra được những điểm mạnh cũng như điểm yếu cần khắc phục trong đội hình của mình. Nếu cứ tiếp tục dậm chân tại chỗ, Simeone rất có thể sẽ đánh mất triều đại của ông tại Metropolitano trong thời gian tới.

    Bình Luận