Mức thưởng cho Huỳnh Như và đồng đội tại World Cup nữ

Chỉ riêng việc góp mặt tại vòng chung kết World Cup nữ năm nay giúp mỗi tuyển thủ nữ Việt Nam đảm bảo nhận được ít nhất 30.000 USD.
Mức thưởng cho Huỳnh Như và đồng đội tại World Cup nữ - Bóng Đá

Huỳnh Như và các đồng đội nhận tối thiểu 30.000 USD mỗi người tại World Cup nữ 2023. Ảnh: Bảo Ngọc.

Theo Reuters, mỗi người trong 23 thành viên của đội vô địch sẽ bỏ túi số tiền 270.000 USD. Đây là một phần trong tổng số 110 triệu USD mà FIFA bỏ ra để trao thưởng cho các đội. Con số này cao hơn khoảng 300% so với kỳ World Cup nữ năm 2019.

30.000 USD là số tiền thưởng tối thiểu cho mỗi cầu thủ tham dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh, cao hơn gấp đôi mức trung bình 14.000 USD.

Các đội tham dự nhận được khoản thưởng tăng thêm dựa trên thành tích. Nhà vô địch sẽ "bỏ túi" số tiền lên đến 4,29 triệu USD. Trong khi đó, mỗi đội tuyển dự vòng bảng sẽ kiếm được 1,56 triệu USD.

Tuy nhiên, tổng mức thưởng dựa trên thành tích của World Cup nữ 2023 vẫn thấp hơn đáng kể so với các đội tuyển nam nhận được tại World Cup 2022. Khi đó, tổng giải thưởng mà FIFA trao cho các đội góp mặt tại Qatar lên tới 440 triệu USD.

Để so sánh, nhà vô địch Argentina nhận thưởng 42 triệu USD. Những đội chỉ góp mặt tại vòng bảng cũng nhận được mỗi đội 9 triệu USD. Dù vậy, mức thưởng dành cho kỳ World Cup nữ lần này vẫn cao kỷ lục.

Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới (FIFPRO) cho hay: "Tổng tiền thưởng năm nay không chỉ phản ánh kết quả của quá trình hành động tập thể toàn cầu từ 150 cầu thủ đội tuyển quốc gia mà còn là một cuộc đàm phán mang tính xây dựng với FIFA trong những tháng qua. Họ lắng nghe tiếng nói của các cầu thủ và chúng tôi đã thực hiện các bước hướng tới bình đẳng giới lớn hơn trong môn thể thao này".

Hiểu Phong | 16:23 08/06/2023
    Bình Luận