ĐT nữ Việt Nam bước vào trận cuối trước khi sang Australia

Sau hai trận đấu với hai đội U15 nam của PVF (thua 0-3) và Hà Nội (0-0), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu tập cuối cùng gặp đội cựu cầu thủ thế hệ SEA Games 2003 vào lúc 15h00 chiều nay. 
ĐT nữ Việt Nam bước vào trận cuối trước khi sang Australia

Ở hai trận đấu vừa qua, trước đối thủ là nam giới có ưu thế vượt trội về sức trẻ và tốc độ, các tuyển thủ nữ Việt Nam về cơ bản có dịp rèn luyện thêm về thể lực, sức bền cũng như hoàn thiện hơn cách tổ chức hàng thủ và phản công dựa trên các đường bóng ngắn. Đây cũng sẽ là lối chơi, chiến thuật mà HLV Mai Đức Chung áp dụng cho đội tuyển nữ Việt Nam trong trận lượt đi vòng play-off tranh vé dự Olympic Tokyo 2020 gặp Australia vào ngày 6/3 tới. 

Có một điểm đáng chú ý, thay vì giữ nguyên sơ đồ 4 hậu vệ truyền thống trong nhiều giải đấu đã qua, HLV Mai Đức Chung cũng đã tính đến phương án sử dụng đội hình linh hoạt 3 trung vệ. Sơ đồ này giúp đội tuyển nữ Việt Nam có thể phòng ngự theo hệ thống 5 người (3 trung vệ và 2 cầu thủ chạy cánh) và chuyển đổi sang trạng thái phản công linh hoạt hơn, tương tự như cách HLV Park Hang Seo áp dụng ở đội tuyển nam Việt Nam. 

HLV Mai Đức Chung đánh giá các học trò đã thể hiện sự tiến bộ qua từng trận. Ông khẳng định ở trận đấu tập cuối gặp cựu cầu thủ thế hệ SEA Games 2003, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất. “Bởi đây sẽ là bài kiểm tra cuối cùng trước khi chốt danh sách cho trận đấu với Australia tại vòng loại 3 Olympic Tokyo 2020”, ông Chung chia sẻ.

XEM THÊM

ĐT nữ Việt Nam hòa U15 nam Hà Nội

Australia thay đổi giờ thi đấu play-off Olympic với Đội tuyển nữ Việt Nam

ĐT nữ Việt Nam có 'quân xanh' chất lượng

    Bình Luận