HLV Mai Đức Chung thông cảm nỗi khổ thiếu tiền đạo của thầy Park

HLV Mai Đức Chung cho rằng tiền đạo trẻ của ĐT nữ Việt Nam không thiếu. Nhưng vấn đề là họ không có nhiều điều kiện cọ xát nên không có nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.
HLV Mai Đức Chung thông cảm nỗi khổ thiếu tiền đạo của thầy Park

Chiều ngày 5/1, ĐT nữ Việt Nam đón chào 4 cầu thủ từ TP.HCM để qua đó có đầy đủ quân số cho đợt rèn quân lần này. Trong buổi tập chiều nay, HLV trưởng Mai Đức Chung cho các cầu thủ tập bổ trợ sức mạnh với dụng cụ như bật, lò cò, tiếp đó tập kỹ chiến thuật.

Toàn đội tách riêng nhóm hậu vệ tập những bài chuyền phối hợp phòng ngự, trong khi nhóm tiền vệ, tiền đạo phía trên tập phối hợp tấn công dọc biên và trung lộ, sau đó lắp ghép các tuyến. HLV Mai Đức Chung cũng cho biết sẽ thi đấu với cựu cầu thủ bóng đá nam như Dương Hồng Sơn trong thời gian tới.

Ông Chung cũng chia sẻ tình trạng các tiền đạo của đội tuyển nữ Việt Nam hiện tại. Ông nói: “Nếu như HLV Park Hang Seo của đội nam kêu rất nhiều vì không có nhiều tiền đạo nội thì đội nữ có nhiều tiền đạo trẻ. Điều đáng nói là các em còn thiếu kinh nghiệm thi đấu. Chính vì vậy, tôi gọi các vận động viên trẻ lên tập huấn cùng đội tuyển, làm quen với đội hình thi đấu, được sinh hoạt có tổ chức, có điều kiện thi đấu nhiều hơn để tích lũy kinh nghiệm”.

Đội tuyển nữ Quốc gia duy trì tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến hết tháng 1 và tập luyện 2 buổi/ngày (sáng từ 8h30 sáng, chiều từ 15h00). BHL có kế hoạch để đội thi đấu giao hữu vào tuần cuối cùng của tháng 1/2020, trước khi khép lại đợt tập huấn để nghỉ Tết Nguyên đán.

    Bình Luận