HLV Trần Bình Sự hy vọng cùng B.Bình Dương lội ngược dòng trước SLNA

Dù phải thi đấu trên sân khách và đối mặt với rất nhiều áp lực, HLV Trần Bình Sự vẫn hy vọng cùng các học trò tạo nên cuộc lội ngược dòng trước SLNA.

Trong trận chung kết lượt đi tại Cúp Quốc gia 2017, dù nắm giữ lợi thế sân nhà nhưng trong một trận đấu bị ảnh hưởng lớn bởi thời tiết, B.Bình Dương đã gục ngã trước SLNA của HLV Nguyễn Đức Thắng. Theo đó, tiền vệ Phạm Xuân Mạnh và tiền đạo Hồ Phúc Tịnh là những người đã ghi bàn thắng cho đội bóng thành Vinh. Trong khi đó, trung vệ Nguyễn Trung Tín là người ghi bàn rút ngắn tỷ số cho đội bóng đất Thủ.

 - Bóng Đá

 B.Bình Dương đối mặt nhiều khó khăn ở trận đấu chiều nay.

Bên cạnh việc phải thi đấu trên sân khách ở trận đấu chiều nay, B.Bình Dương của HLV Trần Bình Sự còn bị tổn thất lớn về lực lượng khi không có sự phục vụ của trụ cột quan trọng là Lê Tấn Tài. Nói về tổn thất lực lượng này, HLV Trần Bình Sự cho biết: “Việc vắng Tấn Tài khiến B.Bình Dương không có người cầm nhịp ở tuyến giữa và có khả năng tạo ra sự đột biến trên hàng công. Chính vì thế mà sức tấn công của đội nhà giảm đi rất nhiều.”

HLV Trần Bình Sự thừa nhận cơ hội của B.Bình Dương trước trận đấu chiều nay chỉ là 40%, nhưng vị chiến lược gia lão làng vẫn đặt quyết tâm cùng các học trò tạo nên một cuộc lội ngược dòng ngay trên sân Vinh: “Nhiệm vụ của B.Bình Dương ở lượt về là phải thắng SLNA với cách biệt 2 bàn trở lên mới lên ngôi. Tôi cho rằng, cơ hội của đội nhà chỉ còn là 40%. Tuy nhiên, trong bóng đá mọi thứ đều có thể xẩy ra!”

Một động lực lớn của B.Bình Dương và HLV Trần Bình Sự là việc đội trưởng Anh Đức đã lần đầu tiên trong 15 năm giành danh hiệu vua phá lưới tại V-League. Sự thăng hoa của tiền đạo kỳ cựu có thể sẽ là một liều thuốc tinh thần lớn cho B.Bình Dương trong chuyến làm khách trên sân Vinh chiều nay.

    Bình Luận