Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?

Phó chủ tịch VFF lên tiếng về việc tăng cường sức mạnh cho ĐT Việt Nam bằng những cầu thủ nhập tịch trong thời gian tới.

ĐT Indonesia đã đánh bại ĐT Việt Nam trong 3 trận đấu liên tiếp gần đây. Có thể nói ngoài chiến thuật thực dụng, lực lượng cầu thủ nhập tịch đông đảo từ châu Âu là nguyên nhân quan trọng giúp đội bóng của HLV Shin Tae-yong tạo nên sự khác biệt.

Phó chủ tịch VFF phát biểu - Bóng Đá

 Những cầu thủ nhập tịch của Indonesia thi đấu ấn tượng trước Việt Nam. Ảnh: VOV

Với trào lưu sử dụng cầu thủ ngoại ở Đông Nam Á cũng như châu Á những năm gần đây, sự phân hóa giữa các đội tuyển đã diễn ra khá rõ rệt. Và tất nhiên bóng đá Việt Nam cũng cần bắt kịp xu hướng. Nói về việc tăng cường sức mạnh ĐTQG bằng những cầu thủ nhập tịch chất lượng, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ với truyền thông:

"Rõ ràng bóng đá thế giới đang thay đổi rất nhanh và chắc chắc trong thời gian tới bóng đá Việt Nam cũng sẽ có nhiều thay đổi. Chúng ta đã nhập tịch được cầu thủ gốc Việt, ví dụ Filip Nguyễn. Chúng ta nhìn sang các quốc gia khác và nhận thấy rằng họ cũng đang thay đổi như vậy.

Chúng ta không thể nào giữ lại quan điểm cũ được nữa. Rõ ràng là có những quan điểm mới. LĐBĐ Việt Nam cũng đã suy tính để giúp lực lượng của ĐT Việt Nam ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, VFF không phải đơn vị giải quyết về vấn đề nhập tịch mà phải theo Luật Quốc tịch Việt Nam. Chúng tôi không thể đứng ra nhập tịch cho một cầu thủ, mà phải dựa vào cầu thủ ấy có đảm bảo các điều kiện theo Luật định hay không." - Thể Thao247 dẫn lời ông Trần Quốc Tuấn.

Nếu được bổ sung những cầu thủ Việt kiều chất lượng trong thời gian tới, có thể tin rằng sức mạnh của ĐT Việt Nam sẽ tăng lên đáng kể, bất chấp người thay thế HLV Philippe Troussier là ai.

Dương Quang | 14:36 28/03/2024
    Bình Luận