Tiền đạo U19 Việt Nam chấn thương nặng sau trận gặp Indonesia

Tối 2/7, Nguyễn Anh Tú dính chấn thương trong trận hòa 0-0 với U19 Indonesia và có nguy cơ chia tay sớm với giải vô địch Đông Nam Á 2022.

Trong một pha va chạm với cầu thủ U19 Indonesia ở hiệp 2, Anh Tú buộc phải rời sân. Tiền đạo này phải nhờ đồng đội cõng ra xe buýt để trở về khách sạn.

Theo đánh giá ban đầu, Anh Tú bị lật cổ chân. Tuy nhiên, bác sĩ của U19 Việt Nam cho rằng cần theo dõi để tiếp tục đánh giá tình trạng của chấn thương trước khi có thể chụp phim để xác định rõ hơn.

Cũng theo bác sĩ của U19 Việt Nam, khả năng ra sân của Anh Tú trong những trận đấu tới là rất thấp. Đây là thiệt thòi lớn cho U19 Việt Nam. Trước đó, trung vệ Văn Triệu cũng dính chấn thương, gần như không thể thi đấu các trận của vòng bảng.

 - Bóng Đá

Anh Tú được đồng đội cõng để rời sân. Ảnh: VFF.

Ở cuộc đối đầu U19 Indonesia, các cầu thủ U19 Việt Nam chịu nhiều pha phạm lỗi nguy hiểm. Khuất Văn Khang, người vừa trở về từ vòng chung kết U23 châu Á 2022, là một trong những "mục tiêu" phạm lỗi của cầu thủ chủ nhà.

Tại giải đấu này, U19 Việt Nam rơi vào bảng có 6 đội, đồng nghĩa phải thi đấu 5 trận với mật độ 2 ngày/trận nên cần lực lượng đầy đủ. Với hai trường hợp bị chấn thương, U19 Việt Nam chỉ còn 25 cầu thủ khỏe mạnh, trong đó có 3 thủ môn.

Hiện U19 Việt Nam cùng Indonesia chia nhau hai vị trí 3 và 4 trên bảng xếp hạng bảng A. Dẫn đầu bảng này đang là hai đội U19 Myanmar và Thái Lan. Myanmar thắng Brunei 7-0 còn Thái Lan thắng Philippines 1-0.

Theo kế hoạch, U19 Việt Nam sẽ có buổi tập vào lúc 16h chiều 3/7 để chuẩn bị cho trận đấu với U19 Philippines, diễn ra lúc 15h ngày mai (4/7).

Nguyên Khang - Zing.vn | 14:40 03/07/2022
    Bình Luận