Tuyển Việt Nam: Gạt ưu tư, toàn tâm chinh phục AFF Cup 2022

Tuyển Việt Nam quyết tâm vô địch AFF Cup 2022 làm qua chia tay HLV Park Hang Seo, nhưng muốn đạt được họ cần có sự tập trung cao độ vào lúc này.

1. Hơn 2 tuần nữa tuyển Việt Nam bước vào tranh tài AFF Cup 2022 với mục tiêu nâng cao cúp vàng sau khi đã bỏ lỡ ở giải đấu gần nhất.

Với lực lượng hiện có, tham vọng của tuyển Việt Nam ở giải đấu cuối cùng mà HLV Park Hang Seo dẫn dắt khá thực tế khi sở hữu một lứa cầu thủ đồng đều, tài năng lẫn kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, sự quyết tâm của các cầu thủ khi muốn giành chức vô địch làm món quà chia tay thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng là liều thuốc tinh thần cho tuyển Việt Nam bước vào giải đấu lớn nhất khu vực sắp khởi tranh.

Tuyển Việt Nam: Gạt ưu tư, toàn tâm chinh phục AFF Cup 2022 - Bóng Đá

Tuyển Việt Nam đang dốc sức để vô địch AFF Cup 2022.

2. Nhìn những gì đang diễn ra ở tuyển Việt Nam, rõ ràng chức vô địch AFF Cup 2022 không quá xa vời, nếu chơi đúng thực lực. Tuy nhiên, vẫn có những âu lo ngoài chuyên môn khiến thầy trò HLV Park Hang Seo khó hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Âu lo này nằm ở chỗ hiện tại, nhiều học trò của thuyền trưởng người Hàn Quốc vẫn chưa xác định được tương lai, bến đỗ mới sau khi AFF Cup 2022 kết thúc.

Từ Văn Thanh, Hồng Duy, Văn Toàn đến Bùi Tiến Dũng… đang đứng trước những lựa chọn về tương lai sau khi kết thúc hợp đồng với đội bóng chủ quản, hoặc được chào mời từ một số CLB khác bằng số tiền chuyển nhượng rất lớn.

3. Theo kế hoạch, đầu tháng 2/2023 mùa giải mới của bóng đá Việt Nam khởi tranh trở lại, có nghĩa không lâu khi AFF Cup 2022 kết thúc các cầu thủ tự do cần tìm được cho mình CLB hoặc xác định rõ ràng về tương lai.

Tuyển Việt Nam: Gạt ưu tư, toàn tâm chinh phục AFF Cup 2022 - Bóng Đá

Việc chưa xác định được bến đỗ mới làm Văn Toàn, Văn Thanh... ít nhiều bị phân tâm, ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị AFF Cup 2022. 

Vì lý do này, thật không dễ để một số học trò của HLV Park Hang Seo giữ được tập trung tối đa cho những mục tiêu cùng tuyển Việt Nam khi tương lai vẫn chưa xác định cụ thể.

Dù vậy, với sự chuyên nghiệp và quan trọng nhất vào lúc này, phần lớn các cầu thủ ở tuyển Việt Nam đều có người đại diện thay mình đàm phán hợp đồng. Vì vậy, hi vọng tất cả lấy lại sự tập trung tối đa để cùng HLV Park Hang Seo có được chức vô địch AFF Cup 2022.

Nguồn: VietNamNet
Duy Nguyễn | 06:03 06/12/2022
    Bình Luận