U23 Việt Nam tranh hạng 9 với Kyrgyzstan

Xếp chót bảng xếp hạng sau hai lượt trận, thầy trò ông Philippe Troussier sẽ gặp đội đứng thứ 9 là U23 Kyrgyzstan ở giải giao hữu Doha U23 Cup.
U23 Việt Nam tranh hạng 9 với Kyrgyzstan - Bóng Đá

U23 Việt Nam phải tranh hạng 9 với U23 Kyrgyzstan. Ảnh: VFF. 

Theo điều lệ giải quy định, 10 đội tham dự Doha U23 Cup sẽ xác định đối thủ dựa vào bảng xếp hạng sau 2 lượt trận đầu tiên. U23 Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng ở giải gặp Kyrgyzstan vào rạng sáng ngày 29/3.

U23 Kyrgyzstan cũng thua cả hai trận nên đứng thứ 9/10 đội. Ở trận ra quân gặp U23 Kuwait, họ đã để thua với tỷ số 0-1. Ở loạt trận thứ 2 gặp U23 Oman, thầy trò ông Mirlan Eshenov để thua 0-2.

Kết quả của U23 Kyrgyzstan còn khá hơn thành tích của U23 Việt Nam. Họ chỉ để thua 3 bàn, trong khi đối thủ cuối cùng đã thủng lưới đến 7 bàn. U23 Việt Nam xếp chót danh sách 10 đội sau 2 lượt trận.

Trong trận đấu gặp U23 UAE diễn ra vào rạng sáng 26/3, đại diện trẻ của Việt Nam để thua 0-4. Còn ở trận ra quân gặp U23 Iraq, họ đã để thua 0-3 cùng hai chiếc thẻ đỏ. Tổng hai lượt, U23 Việt Nam có hiệu số -7.

"U23 Việt Nam thua, nhưng với mục tiêu đã đề ra cũng như những diễn biến ở trận này, tôi cảm thấy hài lòng. Dù thua 0-4, U23 Việt Nam duy trì được kỷ luật, cường độ chơi bóng và tính tổ chức", HLV Philippe Troussier nhận xét sau trận đấu.

Như vậy, U23 Việt Nam vẫn còn cơ hội tìm kiếm một chiến thắng trước khi rời giải giao hữu ở Qatar. Đây là giải đấu đầu tiên của tân HLV người Pháp sau khi nhậm chức vào ngày 27/2.

Các cặp đấu còn lại của giải bao gồm: U23 UAE gặp U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan gặp U23 Kuwait, U23 Iraq gặp U23 Oman và U23 Saudi Arabia gặp chủ nhà U23 Qatar.

Zing.vn | 09:12 26/03/2023
    Bình Luận