Văn Toàn chấn thương; Quang Hải trở lại V-League?

Nguyễn Văn Toàn sẽ không thể thi đấu cho CLB Seoul E-Land trong các trận tiếp theo vào tháng 4.

Văn Toàn chấn thương

Theo thông tin từ CLB Seoul E-Land, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã gặp phải chấn thương cổ chân trong buổi tập vào chiều ngày 31/03. Cầu thủ sinh năm 1996 gặp vấn đề sau pha va chạm cùng đồng đội. Điều này khiến cựu cầu thủ HAGL phải ngồi ngoài trong khoảng 2 đến 3 tuần.

Văn Toàn chấn thương; HLV nội chê bóng đá Việt Nam thậm tệ - Bóng Đá

Nguyễn Văn Toàn gặp chấn thương trong 1 buổi tập.

Đây được xem là điều đáng tiếc với cá nhân tiền đạo của ĐT Việt Nam bởi anh đang hòa nhập khá tốt với môi trường mới. Văn Toàn sẽ phải bỏ lỡ 5-6 trận tại K-League 2 và Cup FA Hàn Quốc trong tháng 4.

Quang Hải trở lại V-League

Theo Thethaovanhoa, Nguyễn Quang Hải chuẩn bị trở lại Việt Nam thi đấu tại V-League trong mùa hè này. Thông tin này được chính người đại diện của tiền vệ quê Đông Anh xác nhận. Cầu thủ sinh năm 1997 đã không thể tìm được chỗ đứng tại Pau FC.

Văn Toàn chấn thương; Quang Hải trở lại V-League? - Bóng Đá

Nguyễn Quang Hải sắp trở lại V-League thi đấu.

Được biết, một CLB giàu tham vọng tại Việt Nam sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mua lại hợp đồng 1 năm của Quang Hải cùng Pau FC. Như vậy, "Hải con" sẽ không sang Thụy Sĩ hay Ý thi đấu như tin đã đồn đoán.

HLV Park Hang-seo lên tiếng về việc gia nhập CAHN

Trong thời gian qua, có nhiều tin đồn về việc bộ đôi Park Hang-seo và trợ lý Lee Young Jin sẽ cập bến Công An Hà Nội với vai trò GĐKT và HLV trưởng. Thế nhưng, đại diện của V-League đã khẳng định vẫn đặt trọn niềm tin vào vị thuyền trưởng hiện tại là Paulo Foiani. Mới đây, chính thầy Park cũng đã lên tiếng về vấn đề này.

Văn Toàn chấn thương; HLV nội chê bóng đá Việt Nam thậm tệ - Bóng Đá

HLV Park Hang-seo chưa chắc khả năng gia nhập CAHN.

HLV Park Hang-seo cho biết: "Có 1 sự thật đó là tôi đã gặp người phụ trách ở bên đấy. Và hiện nay thì người đại diện của tôi vẫn đang tiếp tục trao đổi với phía CLB. Nội dung chi tiết tôi xin phép không nói thêm, không thể chia sẻ gì thêm vào lúc này. Mọi việc có lẽ hãy để cho CLB họ đánh giá, họ quyết định. Tôi thì không quyết định được điều đó.Tôi xin phép là tôi không trả lời. Tôi không làm HLV ở Việt Nam nữa đâu".

U23 Thái Lan quyết giành vàng tại SEA Games

Trong buổi gặp gỡ báo chí mới đây, HLV Issara Sritaro đã có những chia sẻ thẳng thắn về tình hình lực lượng của U23 Thái Lan tham dự SEA Games 32. Theo đó, "Voi chiến" sẽ không có được những cầu thủ tốt nhất nhưng vẫn tự tin giành tấm HCV.

Với phong độ tốt tại Doha Cup, U23 Thái Lan đang tràn đầy tự tin: "Trưởng đoàn Yuttana Yimkarun chia sẻ: “Sau Doha Cup, chúng tôi đã nhìn ra điểm mạnh và yếu của mình. Từ các kết quả đó, chúng tôi tin rằng mình phải có được huy chương vàng SEA Games 32. Tự tin nhưng chúng tôi không bất cẩn. Ban huấn luyện và Liên đoàn phải theo sát các cầu thủ, chăm sóc cho họ, rèn luyện cho các cầu thủ sức chịu đựng áp lực trong màu áo đội tuyển. Tất cả đều hướng đến HCV".

HLV nội chê bóng đá Việt Nam thậm tệ

Sau thất bại tại VL Cúp Quốc gia trước Bà Rịa Vũng Tàu, HLV Vũ Tiến Thành của CLB TP.HCM đã chỉ trích BTC giải đấu một cách thậm tệ: "Bất hợp lý ở Cúp Quốc gia là đội V-League không được dùng ngoại binh trước đội hạng Nhất. Các đội bóng khác đều gặp tình trạng này chứ không riêng gì CLB TP.HCM. Chúng tôi tập luyện thì phải có cầu thủ ngoại nên chỉ có một tuần ghép nội binh. Đá kiểu này đội V-League nào gặp đội ở hạng Nhất cũng khó và nó diễn ra từ lâu".

Văn Toàn chấn thương; HLV nội chê bóng đá Việt Nam thậm tệ - Bóng Đá

TP.HCM bại trận trước Bà Rịa Vũng Tàu tại VL Cúp Quốc gia. Ảnh: VFF.

Nhà cầm quân của Chiến Hạm đỏ nói tiếp: "Tôi nói thật hôm nay tổ chức trận đấu không có gì hào hứng. VPF tổ chức như một giải phường, không tạo được không khí, không có công nghệ tổ chức. Tôi từng góp ý rồi nhưng không có gì thay đổi. Nếu họ làm như vậy thì giải đấu cúp mất uy tín và không có nhà tài trợ".

ĐT nữ Việt Nam không chủ quan trước Nepal

Chia sẻ trước 2 trận đấu gặp Nepal tại VL đầu tiên Olympic Paris 2024, HLV Mai Đức Chung của ĐT nữ Việt Nam tỏ ra thận trọng: "Tôi đã xem băng phân tích trận đấu giữa ĐT Nepal và ĐT Ấn Độ. Hiện tại, Nepal đang xếp thứ 100 trên BXH FIFA còn tuyển nữ của chúng ta xếp thứ 33. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không vì vậy mà chủ quan. ĐT nữ Việt Nam tôn trọng mọi đối thủ và sẽ thi đấu hết mình để có thành tích cao nhất. Đây cũng là nhiệm vụ mà lãnh đạo VFF đã giao cho chúng tôi".

Theo lịch thi đấu, các cô gái của ĐT nữ Việt Nam sẽ có 2 trận đấu gặp Nepal vào các ngày ngày 05 và 08/04. Huỳnh Như sẽ trở về từ Lank FC để hội quân cùng đồng đội cho màn đọ sức sắp tới.

Hữu Danh | 16:19 01/04/2023
    Bình Luận