Chê mặt sân Mỹ Đình, CLB Hải Phòng muốn đưa trận Việt Nam vs Trung Quốc về… Lạch Tray

Chủ tịch CLB Hải Phòng vừa có văn bản xin đăng cai các trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 tại sân… Lạch Tray.

Ông Văn Trần Hoàn, chủ tịch CLB Hải Phòng vừa có văn bản gửi UBND Thành phố và Sở Văn hóa- Thể thao thành phố về việc xin đăng cai tổ chức các trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở sân Lạch Tray.

Sân Mỹ Đình bị truyền thông Australia ví như bãi cỏ bò ăn.

Văn bản trích nêu: “Chất lượng mặt cỏ sân Mỹ Đình diễn ra trận đấu giữa Việt Nam vs Australia ngày 7/9/2021 có chất lượng xấu, ảnh hưởng đến chuyên môn, kỹ thuật của cầu thủ hai đội, ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia”.

Do đó, “CLB Hải Phòng kính đề nghị UBND Thành phố, Sở Văn hóa – Thể thao cho phép Công ty CP Sông Hồng, CLB Hải Phòng được xin phép và làm việc với VFF về việc đăng cai tổ chức các trận đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gặp Trung Quốc và Saudi Arabia trên sân Lạch Tray”.

Ông Hoàn cho biết hiện chưa có quyết định chính thức của thành phố nên chưa muốn nói trước. Trả lời vấn đề này, một lãnh đạo VFF xin phép không bình luận thông tin trên do chưa nhận được đề nghị chính thức từ phía Hải Phòng.

Trước đó, sau trận đấu giữa Việt Nam vs Australia, trả lời truyền thông, ông Văn Trần Hoàn cho hay: “Mặt sân Mỹ Đình quá xấu, nó chỉ ngang với mặt sân Lạch Tray của Hải Phòng trước khi sửa chữa. Sân quốc gia mà xấu quá, cỏ lỗ chỗ thế này thì thua xa sân của CLB Hải Phòng".

Sân Lạch Tray được sửa chữa trong thời gian qua.

Mặt cỏ sân Mỹ Đình đã bị ví như bãi cỏ cho bò ăn từ truyền thông Australia. Cựu tuyển thủ QG Thạch Bảo Khanh cho rằng, nếu mặt cỏ tốt, pha dứt điểm của Quang Hải ở phút thứ 7 có thể mang về bàn thắng. Ở trận đấu này, tuyển Việt Nam thất bại với tỷ số 0-1.

 Đội tuyển Việt Nam còn 4 trận đấu trên sân nhà gồm gặp Nhật Bản (11/11), Saudi Arabia (16/11), Trung Quốc (1/2/2022) và Oman (24/3/2022).

    Bình Luận