Trước câu hỏi của các phóng viên về quan điểm của VFF xoay quanhtình trạng nhập tịch ồ ạt của đội tuyển Malaysia, Indonesia, Chủ tịch VFF – Trần Quốc Tuấn nói: “Chúng tôi đã lường trước được những khó khăn khicác đội tuyển quốc gia trong khu vực sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch. Đó là xu hướng không mới. Tuy nhiên, để thực hiện điều này cần phải có những bước đi đúng, phù hợp với văn hóa ở mỗi quốc gia.
Việc nhập tịch ồ ạt cầu thủ có thể giúp đội tuyển quốc gia mạnh lên trong một thời điểm nào đấy. Nhưng hệ quả là hệ thống các giải đấu trong nước có thể yếu đi, và ảnh hưởng tới cả khâu đào tạo trẻ, giữ bản sắc của đội tuyển quốc gia đó. Làm bóng đá cần sự kiên nhẫn. VFF sẽ kiên trì với đường lối phát triển bóng đá từ nội lực, tính toán và bổ sung những yếu tố cần thiết. Chúng ta cần sự phát triển đồng đều cho đội tuyển quốc gia và hệ thống các CLB chuyên nghiệp. Bóng đá Việt Nam cần sự phát triển bền vững, giữ gìn và phát huy bản sắc".
Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nói tiếp: “Việc đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng cho các đội tuyển trẻ được xem là then chốt để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bóng đá Việt Nam trong tương lai. Bên cạnh thành công, VFF cũng nhận thấy còn nhiều thách thức và yêu cầu cao hơn trong tình hình bóng đá hiện đại, đòi hỏi sự đầu tư, tổ chức và quản lý khoa học, chuyên nghiệp”.
Việc các đội tuyển bóng đá quốc gia trong khu vực nhập tịch ồ ạt cầu thủ đang gây rất nhiều khó khăn, thách thức cho bóng đá Việt Nam. Vậy nhưng con đường bền vững để phát triển bóng đá chuyên nghiệp vẫn phải đến từ nội lực của nền bóng đá. Nó dựa trên công tác đào tạo bóng đá trẻ, phát triển hệ thống giải bóng đá quốc gia ngày càng chuyên nghiệp. Đó là cơ sở để xây dựng các đội tuyển quốc gia mạnh. Việc nhập tịch, theo quan điểm của lãnh đạo VFF và ngành thể thao, đó chắc chắn chỉ là những mảnh ghép với các đội tuyển.
Ở hai lượt trận tiếp theo tại bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam sẽ đấu với Nepal vào ngày 9/10 (sân nhà) và 14/10 (sân khách).
Malaysia nhập tịch thêm 37 cầu thủ gốc Argentina? Theo thông tin từ tờ Metro, ít nhất 37 cầu thủ có nguồn gốc Malaysia - Argentina đã được xác định và phía Liên đoàn bóng đá Malaysia hiện tại đang tiến hành quá trình xác minh tính xác thực của vụ việc. Tổng Giám đốc điều hành của đội tuyển Malaysia lý giải rằng điều này là nhờ vào mạng lưới và mối quan hệ chặt chẽ mà ban quản lý đội tuyển quốc gia xây dựng được với các cầu thủ có gốc Malaysia ở nước ngoài. Nếu thông tin này trở thành sự thật, Malaysia sẽ tiếp tục sàng lọc và bổ sung thêm được nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng từ Argentina. |
Bình Luận