Công Phượng và câu chuyện về 9 số áo khác nhau

Đồng đội cũ Bùi Trần Vũ có đôi chút hoang mang với câu hỏi khi còn khoác áo U23 Việt Nam, Công Phượng mang áo số mấy. Đó là câu hỏi không hề đơn giản khi Phượng "Núi" có tới 9 số áo khác nhau.

Trong một bài toán đố vui của con về số áo của Công Phượng khi còn thi đấu trong màu áo U23 Việt Nam, người đồng đội cũ ở HAGL là tiền vệ Bùi Trần Vũ cũng thật sự khó khăn khi đoán số áo của tiền đạo xứ Nghệ. 

Câu hỏi điền số - đố vui trong toán học rằng: Khi còn ở đội bóng U23 Việt Nam cầu thủ Công Phượng mang áo số…?

Bùi Trần Vũ sau khi đọc câu hỏi có cảm giác hoang mang, anh viết dòng tâm sự trên trang cá nhân của mình như sau: “Đố các bác ở U23 Việt Nam, Công Phượng mang áo số mấy, câu hỏi đến bố nó còn không biết, lấy gì các cháu nó biết, một câu đố mà cháu chịu”.

Đồng đội Bùi Trần Vũ hoang mang với câu hỏi số áo Công Phượng ở U23 Việt Nam.

Thực tế, đối với một người có kiến thức bóng đá vừa đủ, đây là câu hỏi không thật sự khó. Bởi trong màu áo U23 Việt Nam, ở VCK U23 châu Á 2018 Thường Châu – Trung Quốc, Công Phượng mang áo số 10. 

Tuy nhiên với một học sinh cấp 1, nó lại là điều thật sự rắc rối. Bởi thực tế, trong 7 năm chơi bóng đá chuyên nghiệp, Công Phượng đã có 9 lần khoác các số áo khác nhau ở CLB cũng như U23 và ĐT Việt Nam. Trước khi đến với chiếc áo số 10 ở ĐT Việt Nam, Phượng "núi" từng mặc áo số 14, 9, 20 và cả số 21 theo yêu cầu của HLV trưởng Park Hang-seo. 

Riêng việc đầu quân cho 3 đội bóng nước ngoài, Công Phượng đã mang 3 số áo khác nhau. Đầu quân cho Mito Hollyhock, anh chọn số 16. Gia nhập Incheon, Phượng "Núi" chọn số 23; còn số 15 ở Sint-Truiden. Trở lại với màu áo tuyển Việt Nam, NHM biết đến Công Phượng với biệt hiệu “CP10”. Công Phượng mang áo số 10 từ khi còn khoác áo U19, U23 và hiện tại là ĐT Việt Nam.

Công Phượng đang được gắn liền với thương hiệu CP10 của bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, khi HLV Park Hang-seo gọi Văn Quyết vào đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự Asiad 2018, Quyết “rừng” sở hữu áo số 10, tại giải đấu này, Công Phượng mang áo số 20. Trận đấu ĐT Việt Nam giao hữu với Man City trên sân Mỹ Đình năm 2015, khi ấy Công Phượng vào thay Công Vinh, Phượng “núi” lại khoác áo số 21. 

Ở AFF Cup 2018, khi ĐT Việt Nam vô địch, Công Phượng mang áo số 14. Vì đội trưởng Văn Quyết khi ấy vẫn chơi cùng đội tuyển và mang áo số 10. Nói vậy để biết được rằng, trong thời gian chơi bóng chuyên nghiệp Công Phượng thường xuyên thay đổi những số áo khác nhau. 

Tuy nhiên, với câu hỏi Công Phượng mang áo số bao nhiêu khi còn thi đấu ở U23 Việt Nam thì chắc chắn đó là áo số 10. Đó là số áo mà anh gắn bó từ vòng loại, giải giao hữu cho đến VCK U23 châu Á 2018. Với một cậu học sinh cấp độ tiểu học, câu hỏi trên ắt hẳn vừa thú vị và tốn không ít thời gian để tìm câu trả lời.

    Bình Luận