Hà Nội FC đấu TP.HCM FC: 2 ngoại binh triệu đô thay Công Phượng “đòi nợ"

Ở cuộc họp báo trước trận bán kết Cúp Quốc gia 2020 giữa CLB Hà Nội và CLB TPHCM, HLV Chung Hae Seong tỏ ra tin tưởng vào chiến thắng dành cho đội nhà khi ông có những “quân bài” mới.

Trước trận Hà Nội - TP HCM ở bán kết Cúp QG 2020

Do thẻ phạt và chấn thương, CLB TP.HCM sẽ không có 2 trụ cột là Công Phượng và Võ Huy Toàn. Đây được xem là thiệt thòi lớn cho CLB TP.HCM ở trận bán kết cúp Quốc gia 2020 giữa CLB Hà Nội và CLB TPHCM ở sân Hàng Đẫy lúc 19h15, 16/9.

Hà Nội FC đấu TP.HCM FC: 2 ngoại binh triệu đô thay Công Phượng “đòi nợ" - 1

Hai HLV Chung Hae Seong và Chu Đình Nghiêm ở buổi họp báo

HLV Chung Hae Seong cho biết: “Tháng vừa qua là thời gian cực kỳ khó khăn không chỉ với TPHCM mà với cả các CLB khác. Tinh thần và tâm lý mọi người bị ảnh hưởng nhiều vì đại dịch Covid-19. Mọi người cũng biết tôi đã rời đi, nhưng sau đó tôi quay lại và một nhiệm vụ chính của tôi khi trở lại đó là ổn định tâm lý cho các cầu thủ”.

Dù gặp nhiều khó khăn khi vắng Công Phượng chơi năng nổ và hiệu quả gần đây, nhưng ông Chung Hae Seong tự tin ở cơ hội đội nhà có thể làm nên chuyện trên sân khách để “tính sổ” món nợ đã thua Hà Nội FC 0-3 cũng ở cúp Quốc gia mùa trước.

HLV Chung Hae Seong đang kỳ vọng về bộ đôi tiền đạo người Costa Rica (có giá trị chuyển nhượng của cả 2 lên tới cả triệu đô): “2 cầu thủ mới người Costa Rica đến đây trong thời điểm khó khăn, phải cách ly 2 tuần nhưng đã hòa nhập rất tốt khi trở lại. Họ tập luyện và sinh hoạt rất tốt. Hi vọng họ sẽ thể hiện tốt ở trận đấu với Hà Nội”.

Hà Nội FC đấu TP.HCM FC: 2 ngoại binh triệu đô thay Công Phượng “đòi nợ" - 2

Nhắc lại chuyện cũ của CLB TP.HCM, ông Chung Hae Seong nhấn mạnh: “Năm 2019, TPHCM cũng đối đầu với Hà Nội và để thua 0-3 tại sân Hàng Đẫy. Nhưng năm ngoái là chuyện năm ngoái, hôm qua là hôm qua. Mọi chuyện quá khứ chúng tôi bỏ lại phía sau.

Sau chiến thắng 3-2 trước Bà Rịa – Vũng Tàu ở tứ kết, tâm lý của các cầu thủ chúng tôi rất tốt. Có một vài trường hợp chấn thương nhưng mọi việc đều sẵn sàng. CLB TPHCM sẽ nỗ lực 200% sức lực để đạt được kết quả tốt nhất”.

Ông Chung cũng chỉ rõ điểm yếu của Hà Nội là ở hàng thủ và ông cùng các trợ lý sẽ nghiên cứu video, để xem nên đưa đội hình như thế nào là phù hợp nhất.

* HLV Chu Đình Nghiêm: “Không có Công Phượng, biết đâu TPHCM chơi tốt hơn?”

Trong khi đó, HLV HLV Chu Đình Nghiêm không chủ quan chút nào khi ông không nghĩ việc TPHCM vắng trụ cột như Công Phượng là tin vui cho CLB Hà Nội, bởi ông Nghiêm nhận định đội khách có thể chơi tốt hơn khi không có Công Phượng.

Hà Nội FC đấu TP.HCM FC: 2 ngoại binh triệu đô thay Công Phượng “đòi nợ" - 3

“Công Phượng và Huy Toàn là hai cầu thủ tốt của TPHCM. Nhưng trong bóng đá không nói trước được điều gì. Vừa rồi gặp Hà Nội ở V-League, TPHCM có hai cầu thủ đó nhưng lại để thua. Có điều chưa biết được việc vắng hai cầu thủ này ở trận đấu tới sẽ ra sao, biết đâu TPHCM lại có kết quả tốt hơn. Đó là điều khó có thể dự đoán được”, ông Nghiêm phân tích.

Nhận xét về 2 ngoại binh người Costa Rica bên phía CLB TP.HCM, HLV Chu Đình Nghiêm nói: “Họ chưa thi đấu trận chính thức nào khi đến Việt Nam. Chúng tôi mới chỉ xem băng ghi hình của họ trong quá khứ. Tôi chưa biết họ hòa nhập ra sao với đội bóng mới nên còn phải chờ xem”.

Vấn đề với đội bóng nhà bầu Hiển lúc này là hàng thủ khi họ có quá nhiều cầu thủ dính chấn thương hoặc đang điều trị chấn thương như Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh. Ở CLB Hà Nội, ngôi sao Omar mới bình phục chấn thương được khoảng 80% còn Rimario phải ngồi ngoài vì bị treo giò.

Trận bán kết cúp Quốc gia 2020 giữa Hà Nội và TPHCM diễn ra vào lúc 19h15 ngày 16/9 trên sân Hàng Đẫy. Trước đó, trận bán kết khác giữa Than Quảng Ninh và Viettel sẽ thi đấu lúc 18h trên sân Cẩm Phả.

    Bình Luận