Mài ngọc U23 Việt Nam

Thực tế thì ai cũng hiểu, lứa U23 Việt Nam hiện nay có nhiều thiệt thòi. Nó xuất phát từ việc, họ phải đối diện với những thách thức quá lớn từ khách quan khiến lộ trình đến tương lai bị ảnh hưởng.
Mài ngọc U23 Việt Nam

Cổ nhân có câu: “Ngọc bất trác, bất thành khí”. Có nghĩa là ngọc thô mà không mài giũa thì chẳng thể thành món đồ quý. Nó cũng giống như con người, phải học tập, rèn giũa mới thành tài. Ở phạm vi nhỏ hơn là bóng đá thì việc tìm kiếm, phát hiện và thúc đẩy những cầu thủ tiềm năng thành tài năng là cả một quá trình dày công với một chiến lược bài bản.

HLV Park Hang Seo tâm sự rằng ông hiểu áp lực mà lứa U23 hiện tại đang phải đối diện. Thật không thoải mái và dễ dàng khi bị so sánh với lứa cầu thủ lừng danh của Quang Hải, Công Phượng. Thế nhưng, dù không muốn thì các cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại vẫn bị liên tưởng với lứa đàn anh bởi dư luận muốn thấy một thế hệ tiếp nối đủ sức gánh vác sứ mệnh lịch sử. Bởi nói cho cùng, sóng gió mà các cầu thủ đang phải đối diện đôi khi cũng là môi trường để các cầu thủ trưởng thành.

Thực tế thì ai cũng hiểu, lứa U23 Việt Nam hiện nay có nhiều thiệt thòi. Nó xuất phát từ việc, họ phải đối diện với những thách thức quá lớn từ khách quan khiến lộ trình đến tương lai bị ảnh hưởng. VFF từng lên kế hoạch gửi lứa cầu thủ này sang Pháp và một số nước châu Âu tập huấn dài ngày. Rất nhiều kế hoạch khác cũng được lên nhằm thực hiện mục tiêu tìm vé đến World Cup. Thế nhưng, Covid-19 khiến các kế hoạch bị xáo trộn, hủy bỏ. Đến giải đấu quốc nội cũng bị hủy bỏ và các cầu thủ đánh mất cơ hội tự hoàn thiện bản thân.

Với các cầu thủ, môi trường thi đấu là yếu tố quyết định sự trưởng thành. Họ lớn từng ngày qua thực chiến. Và giờ thì U23 Việt Nam phải chấp nhận thực tại không mong muốn là phải tìm cho được giải pháp nhằm tăng cường cơ hội cọ xát cho các cầu thủ trẻ. Chắc chắn rằng, trong thời gian tới đây, VFF sẽ phải đầu tư nhiều hơn cho lứa cầu thủ trọng điểm. Những chuyến tập huấn nước ngoài, những trận đấu giao hữu phải diễn ra nhiều hơn để các cầu thủ có môi trường rèn luyện. Không thể đòi hỏi sự đặc cách từ CLB để lứa cầu thủ U23 hiện nay được ra sân nhiều hơn. Thế nhưng, các cầu thủ vẫn có thể ra sân và trưởng thành qua các trận đấu ở cấp độ tuyển thông qua một kế hoạch dài hạn, tham vọng, thậm chí chấp nhận tốn kém về tiền bạc. Bởi nói cho cùng, tạo nguồn nhân lực cho U23 Việt Nam chính là xây nền móng cho thành công ở cấp độ đội tuyển trong ngày mai.

    Bình Luận