Cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu kêu cứu và căn bệnh khó chữa

Sự việc các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu kêu cứu vì bị nợ tiền lót tay thêm một lần nữa nói lên căn bệnh khó chữa của bóng đá Việt Nam.

Cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu kêu cứu…

Sáng ngày 19/07, một số cầu thủ của Bà Rịa Vũng Tàu đã viết đơn kiến nghị đến BLĐ CLB yêu cầu thanh toán các khoản phí lót tay đã bị nợ trong suốt giai đoạn vừa qua tại giải Hạng Nhất 2023. Các cầu thủ cảm thấy bức xúc khi quyền lợi của mình đã không được giải quyết chính đáng. Dưới đây là trích dẫn một số đoạn trong lá đơn mà một số cầu thủ đã gửi đến BLĐ CLB có biệt danh "Ó Biển":

"Hôm nay ngày 19 tháng 7 năm 2023, em viết đơn này kính mong chủ tịch CLB, Lãnh đạo tỉnh, Nhà tài trợ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam giúp em giải quyết số tiền CLB bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu còn nợ em.

Cụ thể: tiền phí lót tay giai đoạn 1 và tiền phí lót tay giai đoạn 2 của mùa giải V-League 2 2023 (có ghi rõ trong hợp đồng). Tất cả những thông tin trên đều có trong hợp đồng ký kết giữa em và câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu. Em rất mong các chú các cô lãnh đạo có trách nhiệm trả lời và giải quyết cho em. Em xin cảm ơn!

 - Bóng Đá

Một số cầu thủ CLB Bà Rịa Vũng Tàu bị nợ tiền lót tay. Ảnh: VPF.

Nếu gần đến hết mùa giải V-League 2 2023 mà CLB bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu vẫn chưa thanh toán những số tiền còn nợ em, em sẽ thuê luật sư tiến hành khởi kiện CLB bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu. Bên cạnh đó em sẽ gửi giấy tờ liên quan đến ban kỷ luật VFF, AFC và nếu cần thiết là cả FIFA để giải quyết sự việc.

Rất mong NHM bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu lượng thứ cho quyết định này của em. Em là trụ cột trong gia đình, thời gian qua em không đủ tiền trang trải và phải đi vay mượn khắp nơi để duy trì cuộc sống”.

…và căn bệnh nan y khó chữa

Đây không phải là lần đầu tiên, sự việc đáng buồn liên quan đến việc các CLB nợ lương, thưởng hay phí lót tay với các cầu thủ xảy ra tại bóng đá Việt Nam. Còn nhớ, ở mùa giải 2021, một số cầu thủ thuộc CLB Than Quảng Ninh cũng đã gặp phải câu chuyện tương tự. Tại giải Hạng Nhất 2022, Cần Thơ cũng trải qua một thời gian dài nợ lương hay tình trạng của CLB Sài Gòn ở V-League 2022. Đó chỉ là một vài ví dụ trong rất nhiều trường hợp, các cầu thủ đã không được hưởng quyền lợi chính đáng.

Điểm chung của các đội bóng nói trên đều là số phận bi đát khi phải giải thể vào cuối mùa bóng và không còn xuất hiện trên bản đồ bóng đá Việt Nam trong một tương lai gần. Một số CLB khác khi gặp tình trạng tương tự vẫn còn duy trì hoạt động nhưng vị thế và tham vọng đã không được như trước. Và rồi, những người chịu thiệt thòi vẫn là những cầu thủ đã chọn nghiệp quần đùi áo số để gắn bó.

 - Bóng Đá

CLB Bà Rịa Vũng Tàu không có thành tích tốt tại giải Hạng Nhất 2023. Ảnh: VPF.

Việc không được đảm bảo quyền lợi chính đáng ảnh hưởng lớn đến cá nhân của các cầu thủ. Bởi nhiều người trong số họ chính là những trụ cột của gia đình. Bên cạnh đó, nó cũng ảnh hưởng lớn đến tâm lý, phong độ và khát vọng cống hiến của các cầu thủ trên sân cỏ.

Nói đi cũng phải nói lại, trong giai đoạn mà nền kinh tế còn nhiều khó khăn, các CLB chưa thể tạo ra lợi nhuận về bóng đá, nguồn kinh phí thường dựa vào các ông bầu và nhà tài trợ thì những vấn đề đáng buồn về chuyện nợ lương, thưởng, phí lót tay lại vẫn cứ diễn ra. Nó dường như là căn bệnh nan y khó chữa của bóng đá Việt Nam suốt một thời gian dài.

Đến bao giờ các cầu thủ luôn được đảm bảo quyền lợi chính đáng, các CLB có thể phát triển bền vững, lớn mạnh và sống khỏe thì căn bệnh của bóng đá Việt Nam mới được cứu chữa.

Hữu Danh | 13:47 19/07/2023
    Bình Luận