Bóp cổ học trò cũ, HLV Hứa Hiền Vinh bị đồng nghiệp phản ứng

Hành động bóp cổ học trò cũ của HLV Hứa Hiền Vinh ngay lập tức bị đồng nghiệp lên án và tạo nên cuộc cãi vã không hồi kết trên mạng xã hội.

Phút 90+3 trong trận đấu giữa Phố Hiến và An Giang thuộc vòng 6 hạng Nhất 2020, hậu vệ trẻ Văn Huy có hành động phi thể thao khi chủ động đá bóng vào cabin kỹ thuật của đội chủ nhà. Ngay lập tức, HLV Hứa Hiền Vinh lao ra và bóp cổ cầu thủ trẻ này. Sở dĩ thuyền trưởng của Phố Hiến không kìm chế được cảm xúc bởi Văn Huy chính là học trò cũ tại trung tâm đào tạo trẻ PVF.

Sau hành động không đẹp này, HLV Hứa Hiền Vinh đã bị đồng nghiệp phản ứng và lên án gay gắt. Cụ thể, HLV Trần Minh Chiến đã đăng tải nhiều dòng trạng thái trên trang cá nhân cho rằng ông Vinh ứng xử kém, không xứng đáng làm thầy. Những bài viết này vô tình tạo nên cuộc cãi vã lớn giữa các huấn luyện viên khi cả trợ lý Phước Tứ cũng tham gia “khẩu chiến” trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng có những ý kiến trái chiều xoay quanh tình huống nhạy cảm này.

Trợ lý Lê Phước Tứ bênh vực HLV Hứa Hiền Vinh
Dòng trạng thái của HLV Trần Minh Chiến nhận được sự quan tâm của nhiều HLV khác 
HLV Trần Minh Chiến thẳng thắn nêu quan điểm với Tiến Linh...
... và với Hồ Tấn Tài cũng như vậy
    Bình Luận