Thái Sơn Nam tái lập thành tích thất vọng sau 7 năm

Kể từ khi futsal Cúp Quốc gia ra đời vào năm 2015, Thái Sơn Nam có lần thứ 2 không thể vô địch ở cả 2 đấu trường trong nước.
 - Bóng Đá

 Gương mặt thất thần của Châu Đoàn Phát sau trận chung kết futsal Cúp Quốc gia 2022. Anh và đồng đội không có lần nâng cúp nào trong năm.

2022 là mùa giải thất bại đối với CLB Thái Sơn Nam. Họ bị chấm dứt chuỗi 6 năm vô địch quốc gia liên tiếp bởi Sahako. Sau đó, thầy trò HLV Phạm Minh Giang nhận thất bại trước CLB Sài Gòn trong trận chung kết futsal Cúp Quốc gia.

Sau 7 năm, Thái Sơn Nam không vô địch ở cả 2 đấu trường quốc nội. Điều này xảy ra gần nhất vào năm 2015. Thời điểm đó, Thái Sơn Nam giành hạng 3 ở giải vô địch quốc gia lẫn Cúp Quốc gia.

Thành tích tập thể thất vọng cũng khiến các cầu thủ Thái Sơn Nam không giành được danh hiệu cá nhân. Ở giải vô địch quốc gia, Cầu thủ hay nhất, Vua phá lưới, Thủ môn hay nhất lần lượt thuộc về Khổng Đình Hùng (CLB Sahako), Lâm Tấn Phát (CLB Sahako) và Nguyễn Trần Duy (CLB Sài Gòn) - cùng có 10 bàn, Mai Xuân Hiệp (CLB Sahako).

Tại đấu trường Cúp Quốc gia, những danh hiệu cá nhân thuộc về Phan Khắc Chí (CLB Khánh Hòa, Vua phá lưới), Trần Tuyên (CLB Sài Gòn, Cầu thủ hay nhất) và Vũ Văn Khá (CLB Sài Gòn, Thủ môn hay nhất).

Trong giai đoạn 2015-2022, Thái Sơn Nam thống trị futsal Việt Nam với 6 chức vô địch quốc gia, 4 cúp quốc gia. Đặc biệt, trong giai đoạn 2016-2019, họ giành 4 cú đúp danh hiệu. Ở 2 đấu trường này, họ đều là đội giàu thành tích nhất lịch sử.

Tuy nhiên, trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của các đối thủ, Thái Sơn Nam cần phải cẩn trọng, nhất là khi mùa giải 2023 sẽ có rất nhiều sự thay đổi.

Nguồn: Zing.vn
Nguyên Khang | 00:50 30/11/2022
    Bình Luận