Anh Đức ghi 9 bàn trong 2 năm trước khi gia nhập HAGL

Trong hai mùa giải gần nhất ở V.League trước khi gia nhập HAGL, tổng số bàn thắng Anh Đức ghi được là 9.

Ở tuổi 34, Anh Đức nói lời chia tay sân cỏ khi mùa giải 2019 khép lại. Trong 14 năm khoác áo B.Bình Dương, tiền đạo sinh năm 1985 đạt được mọi danh hiệu từ tập thể đến cá nhân. Anh cùng đội bóng đất Thủ vô địch V.League 4 lần vào các năm 2007, 2008, 2014 và 2015; hai lần đoạt cúp QG 2015 và 2018 cùng 2 lần giành Siêu cúp QG 2015 và 2016.

Anh đoạt danh hiệu Vua phá lưới V.League 2017 với 17 bàn thắng. Tiền đạo 35 tuổi chính là cầu thủ người Việt duy nhất đoạt danh hiệu này trong 17 năm trở lại đây. Thế nhưng, theo thời gian, dấu ấn đã in hằn lên đôi chân của Đức Eto’o. 

Từ năm 2013 đến 2017 là thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp khi anh có tối thiểu 8 bàn/mùa cho B.Bình Dương. Đến thời điểm tuổi 33, Anh Đức không còn duy trì phong độ. Ở V.League 2017, Anh Đức có đến 17 bàn nhưng mùa giải sau đó chỉ có 4 bàn. Cả 4 pha lập công đều ghi trên sân nhà và không có hai trận ghi bàn liên tiếp.

Anh Đức ghi  tổng cộng 9 bàn trong hai mùa giải gần nhất ở V.League.

Số phút thi đấu của Anh Đức cũng giảm đi khá nhiều. Mùa 2017 anh đá chính 26/26 trận với 2322 phút thì mùa 2018 chỉ còn đá chính 17/26 trận với 1526 phút. Ở mùa giải trước khi tuyên bố giải nghệ, dấu ấn tuổi tác càng hiện rõ. Anh Đức chỉ còn ra sân đá chính 12/26 trận với 1217 phút. V.League 2019, số bàn thắng Anh Đức ghi được là 5 bàn. Có hai thời điểm, Đức Eto’o mất gần 2 tháng mới “nổ súng”.

Trận đấu với Hải Phòng vào ngày 26/4/2019, Anh Đức mở tỷ số khi B.Bình Dương thất bại 2-3. Đến ngày 13/6, tiền đạo này có bàn thắng tiếp theo trong chiến thắng 2-1 trước Quảng Nam FC. Mãi đến ngày 3/8, Anh Đức mới ghi bàn trở lại ở trận thua 1-2 của B.Bình Dương trước Hà Nội FC. Anh Đức là cầu thủ nội ghi bàn tốt thứ 12 ở V.League 2019 và tốt thứ 20 ở V.League 2018.

Ở tuổi 34, Anh Đức nói lời giã từ sự nghiệp. Dù vậy, chỉ sau 6 tháng, tiền đạo này quay trở lại sân cỏ để đầu quân cho HAGL, đội bóng đang gặp vấn đề lớn ở hàng công. Sở hữu những cầu thủ tấn công chất lượng như Văn Toàn, Minh Vương, Chevaughn Walsh,… song các chân sút của đội bóng phố Núi mới ghi đúng 9 bàn sau 9 vòng đấu ở V.League 2020. Số bàn thắng của HAGL thấp nhất trong Top 6.

Hàng công của đội bóng phố Núi chỉ xếp trên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (7 bàn), Thanh Hóa (6 bàn), SLNA (6 bàn) và Hải Phòng (4 bàn).  

    Bình Luận