Bóng đá Việt Nam: Bán hàng thời đại dịch 

Rất nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao phải cố gắng duy trì các hoạt động bóng đá trong thời điểm dịch bệnh đang hoành hành?
Bóng đá Việt Nam: Bán hàng thời đại dịch 

Nếu bóng đá Việt Nam hoàn toàn bao cấp và không cần phải quan tâm đến việc hoàn thành trách nhiệm với các đối tác thì đóng cửa vài tháng hoặc lâu hơn nữa chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng, chúng ta đang hướng đến một nền kinh tế bóng đá thì việc dừng mọi hoạt động lại mang đến thách thức lớn. 

Trong nền kinh tế bóng đá, các trận đấu chính là sản phẩm, dịch vụ mà VFF hay các CLB có thể đem bán ra cộng đồng. Người mua là khán giả. Người mua cũng có thể là đối tác truyền hình và đặc biệt là những nhà tài trợ vốn đã bỏ nhiều tỷ đồng nhằm quảng bá thương hiệu thông qua các hoạt động bóng đá. Nói tóm lại, không có các hoạt động bóng đá, nền bóng đá sẽ suy giảm dòng tiền.

Một nền bóng đá chuyên nghiệp thì vị trí của bản quyền truyền hình, bán quảng cáo hay bán vé là vô cùng quan trọng. Với trường hợp của riêng VFF, tiền thu từ các hoạt động kinh doanh bóng đá chiếm phần lớn trong kinh phí hoạt động hàng năm. Nghĩa là không cung cấp được dịch vụ, không bán được hàng thì các hoạt động của bóng đá Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng. Đại dịch khiến các hoạt động bóng đá quốc tế bị đóng băng. Mà phần lớn khoản tiền mà VFF thu được đều thông qua khai thác thương quyền của các ĐTQG.

Giải bài toán này thật không hề đơn giản khi biên giới đang đóng và các giải đấu quốc tế không thể sớm khởi tranh. Mà nếu không có các sản phẩm dịch vụ từ bóng đá thì bên cạnh việc suy giảm dòng tiền, VFF cũng không thể hoàn thành cam kết với các đối tác thương mại. Điều đáng mừng là trong bối cảnh dịch bệnh, các đối tác luôn dành sự cảm thông, chia sẻ và đồng hành với bóng đá Việt Nam.

Điển hình như LS tiếp tục gắn bó với V.League trong một thời gian dài. Các đối tác của VFF cũng nắm chặt tay trong bão tố thời cuộc. Nhưng về phần mình, các nhà cung cấp dịch vụ phải xác định được quan điểm cung cấp dịch vụ, bán hàng trong những thời điểm khó khăn nhất. Hay nói cách khác, VFF phải đưa ra được những sản phẩm phù hợp nhất với tình hình. Thích ứng với dịch bệnh, duy trì khả năng cung cấp dịch vụ là cách tốt nhất để bóng đá Việt Nam bảo vệ quyền lợi của mình. 

    Bình Luận