Các tuyển thủ U22 Việt Nam chơi như thế nào tại CLB?

Chỉ 3/11 cầu thủ U22 Việt Nam đá chính trong trận bán kết SEA Games 2023 được đá chính ở vòng 8 V.League 2023 trong màu áo các CLB. Đây đương nhiên là một thông tin khó làm vui lòng HLV Philippe Troussier.
Các tuyển thủ U22 Việt Nam chơi như thế nào tại CLB?

Văn Chuẩn, Ngọc Thắng, Quang Thịnh, Tuấn Tài, Văn Cường, Thái Sơn, Đức Phú , Minh Trọng, Văn Đô, Văn Tùng và Thanh Nhàn là 11 cầu thủ đá chính trong trận bán kết SEA Games 2023 gặp U22 Indonesia (thua 2-3). Họ cũng là những người được lựa chọn sắm “kép chính” xuyên suốt vòng bảng của HLV Philippe Troussier. Thực tế, SEA Games 2023 được xem là bàn đạp để các cầu thủ tìm kiếm cơ hội được ra sân nhiều hơn trong màu áo CLB. Thế nhưng, nếu nhìn vào những thống kê, ông Troussier thật khó mà hài lòng.

Ở vòng 8 V.League, chỉ có 3 cầu thủ được góp mặt trong đội hình chính thức. Hồ Văn Cường có mặt trong đội hình xuất phát khi SLNA tiếp Hà Tĩnh trên sân Vinh (hoà 2-2). Người đồng đội của anh ở U22 Việt Nam Đinh Xuân Tiến chỉ được tung vào sân ở phút 69. Còn phía bên kia, ở phút 75, Ngọc Thắng mới được vào sân từ băng ghế dự bị. Ở trận đấu sớm trước đó, Quốc Việt của HAGL chỉ có mặt trên sân hơn 6 phút khi HAGL đối đầu với Thanh Hoá. Thái Sơn, cầu thủ của xứ Thanh có những màn trình diễn đầy ấn tượng tại SEA Games 2023 chỉ được tung vào sân ở đầu hiệp 2.

Phan Tuấn Tài là cầu thủ đá chính thứ 2 khi anh góp mặt trong chiến thắng 2-1 của Viettel trước Bình Định. Văn Khang cũng được vào sân ở phút 58 nhưng anh không quá nổi bật. Trong màu áo CAHN, Lê Văn Đô được tung vào sân ở phút 63. Không được may mắn như người bạn của mình, Quang Thịnh phải ngồi ngoài cả trận và anh chẳng có lấy một nụ cười dù đội nhà thắng tưng bừng. Một trận đấu khác nhận được sự quan tâm không kém, đấy là Hà Nội với SHB.ĐN. Đáng tiếc, trong số 4 tuyển thủ U22 Việt Nam được đăng ký, chỉ có Văn Trường và Văn Tùng xuất hiện khá muộn trên sân, còn Tiến Long, thủ môn Văn Chuẩn ngồi dự bị. Lương Duy Cương là cầu thủ duy nhất của U22 Việt Nam trong màu áo SHB.ĐN và anh là người thứ 3 được đá chính.

Võ Minh Trọng (phải) đang cùng Đồng Tháp chuẩn bị cho giải hạng Nhì

Cũng chơi rất ấn tượng tại SEA Games nhưng Võ Minh Trọng không được may mắn như các đồng đội, bởi Đồng Tháp của anh đang trong quá trình chuẩn bị giải hạng Nhì. Cầu thủ người Cần Thơ này sẽ phải cầu trời cho đội nhà lên hạng, nếu không sự nghiệp của anh có thể sẽ giậm chân tại chỗ. Tại giải hạng Nhất, Đức Phú, Công Đến của PVF-CAND chỉ vào sân ở hiệp 2 trong chuyến hành quân đến Bình Phước. Thật đáng tiếc với trường hợp của Thanh Nhàn khi anh bị chấn thương và phải tạm rời xa sân cỏ một thời gian.

Trạng thái thể lực không cho phép có thể trở thành nguyên nhân lớn nhất khiến các tuyển thủ U22 Việt Nam không được lựa chọn ở các CLB. Rõ ràng, họ cần được nghỉ ngơi sau một quãng thời gian phải thi đấu với mật độ dày, cộng với thời tiết khắc nghiệt tại Campuchia. Dẫu vậy, cần phải nói lại, cơ hội cạnh tranh của các học trò của HLV Philippe Troussier ở các CLB V.League là không nhiều. Tuấn Tài, Duy Cương, Văn Cường là những trường hợp hiếm hoi và họ đã thể hiện được chuyên môn trước khi lên U22 Việt Nam. Còn lại đều ở diện phải ngồi dự bị hoặc đợi chờ mà không biết đến bao giờ.

V.League 2023 đang bước vào giai đoạn khốc liệt để bứt tốp. Cho nên cần có cái nhìn thông cảm với các CLB, với các HLV nếu họ không dám dùng người trẻ. Đến đây, chúng ta hẳn sẽ có cái nhìn cảm thông với HLV Philippe Troussier, nếu như nhìn lại một chặng đường dài tại SEA Games. Tất nhiên, bóng đá Việt Nam sẽ phải hy vọng, rồi đây những người trẻ sẽ được trọng dụng ở CLB, còn nếu không, những câu chuyện về lứa kế cận sẽ rất khó để dừng lại ở tập 1, tập 2…

    Bình Luận