
Mùa giải năm nay, hầu hết các đội bóng đều có “thay máu” về ngoại binh. Chỉ một số ít gương mặt quen thuộc được giữ lại, còn phần lớn đều là những tân binh lần đầu sang Việt Nam chơi bóng. Việc chưa thể thích nghi, làm quen được với môi trường V.League là lý do khiến những Diego Olivera (Hải Phòng), Tanda, Igor (SHB.ĐN), Samuel, Matar (SLNA), Balic, Nasiah (Thanh Hóa)... thi đấu khá mờ nhạt, chưa thể hiện được nhiều sau 2 trận đấu mở màn V.League 2020.
Do giải đấu bị lùi lại vài tuần vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên VPF cũng đã ban hành sửa đổi Điều lệ giải VĐQG 2020. Trong đó có đề cập đến việc các đội bóng được thay thế bổ sung ngoại binh muộn hơn (hạn cuối 18/3) so với dự kiến ban đầu 2 tuần, với điều kiện những cầu thủ này đã có giấy chuyển nhượng quốc tế (ITC) và đảm bảo các tiêu chuẩn khác.
Dù Ban điều hành giải nới thời hạn đăng ký, nhưng do gặp khó trong việc tìm nguồn cầu thủ chất lượng thay thế nên hầu hết các đội bóng đều chọn phương án an toàn là giữ nguyên lực lượng trước đó. Chỉ số ít các CLB như SHB.ĐN, Thanh Hóa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hay Hà Nội FC cực chẳng đã mới phải thay thế ngoại binh chỉ sau 2 vòng đấu.
Trong ngày cuối của hạn đăng ký, SHB.ĐN và Thanh Hóa có sự điều chỉnh đáng chú ý. Cụ thể, SHB.ĐN lấy Tanda, người vừa bị Thanh Hóa cho nghỉ sớm; trong lúc đó, đội bóng xứ Thanh “tuyển” người cũ của đội bóng bên bờ sông Hàn là Nsiah để lấp vào khoảng trống mà Tanda để lại. Có thể thấy, đây là cuộc “hoán đổi” trong thế tuyệt vọng của cả hai đội bởi không còn lựa chọn nào khi các phương án ngoại binh khác đều không khả thi.
Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng sớm nói lời chia tay tiền vệ Pina để đón về gương mặt quen thuộc ở V.League là Victor Mansaray, người bị Thanh Hóa thanh lý từ ngay khi mùa giải năm nay chưa bắt đầu.
Thực tế, nhiều đội bóng chưa thể hài lòng về màn thể hiện của các ngoại binh sau 2 vòng đầu tiên. Tuy nhiên, để có thời gian đủ dài nhằm tuyển chọn thay thế, tìm được gương mặt chất lượng thì họ buộc phải đợi đến trước giai đoạn lượt về.
Đến thời điểm hiện tại, VPF vẫn chưa chốt thời gian cụ thể để các đội có thể thay ngoại binh giữa mùa, bởi còn phải đánh giá tình hình Covid-19 (dự kiến tháng 7 hoặc có thể hơn, tùy thuộc lịch thi đấu mới). Nhưng với việc dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, có thể các đội sẽ gặp thách thức lớn trong việc tuyển ngoại binh thay thế giữa mùa giải năm nay.
Ở Việt Nam, Chính phủ vẫn đang làm tốt công tác phòng chống dịch khi nhiều ngày liên tiếp chỉ xuất hiện một vài ca nhiễm mới, nhưng tình hình thế giới lại rất phức tạp. Thời gian qua, nhiều nước phong tỏa mạnh để hạn chế lây lan, cắt các chuyến bay quốc tế. Nếu tình trạng này kéo dài, các đội bóng Việt Nam sẽ gặp khó trong việc đón ngoại binh đến thử việc...
Ngoại binh Brazil áp đảo ở V.League V.League 2020 có đủ cả các ngoại binh đến từ châu Á, châu Mỹ, châu Âu và châu Phi. Theo thống kê, có 2 cầu thủ châu Á, 10 cầu thủ châu Âu, 11 cầu thủ châu Phi và 20 cầu thủ châu Mỹ chơi bóng ở sân đấu cao nhất Việt Nam. Đáng chú ý, V.League có 16 cầu thủ Brazil, áp đảo so với phần còn lại. |
XEM THÊM
Báo Thái Lan: Heerenveen có thể mua đứt Văn Hậu với giá 38 tỷ đồng
Bình Luận