DNH Nam Định bao giờ mới hết lo trụ hạng?

Có mặt ở V.League từ mùa giải 2018, nhưng 3 năm qua đội bóng thành Nam luôn trong cảnh đua trụ hạng và chỉ thành công vào phút chót. Vậy nên, câu hỏi “bao giờ DNH Nam Định mới thoát cảnh đua trụ hạng?” luôn đau đáu trong lòng người hâm mộ xứ này.
DNH Nam Định bao giờ mới hết lo trụ hạng?

Lâu nay, người ta thường bảo DNH Nam Định nghèo nên phải “liệu cơm gắp mắm” và cũng bởi nghèo phải đua trụ hạng. Thực tế, đội bóng thành Nam có nghèo như người ta nghĩ? 

Từ mùa giải 2019, khi công ty Dược Nam Hà cùng chung tay với ngành thể thao Nam Định để lo cho đội bóng, khi ấy DNH Nam Định đã không còn nghèo như mọi người tưởng. Có thể số tiền mà đội chủ sân Thiên Trường chi ra để mua quân không nhiều như các đại gia khác, nhưng tiền lót tay và lương để trả cho cầu thủ không hề ít, thậm chí họ có thể chi đậm mua ngoại binh.

Vậy nhưng, có lẽ tiếng đồn “Nam Định nghèo lắm” nên họ hiếm khi lấy được những cầu thủ nội chất lượng. Trong khi đó, những ngoại binh đến với DNH Nam Định có chuyên môn tốt, nhưng sau 1 mùa giải thi đấu thì hầu hết đều tìm đường ra đi với câu cảm thán: “Ở Nam Định buồn quá”. Nói đâu xa, mùa giải 2020, DNH Nam Định có chân sút Rafaelson khá ổn khi ghi được 6 bàn, nhưng ngoại binh này cũng mới chia tay đội bóng thành Nam để khoác áo SHB Đà Nẵng.

Chuẩn bị cho mùa bóng mới 2021, DNH Nam Định tái ký hợp đồng với thủ thành gạo cội Đinh Xuân Việt và thử việc một vài nội binh, đồng thời đôn khoảng 10 cầu thủ trẻ của đội U21 lên. Bên cạnh đó, họ lấy về hai chân sút ngoại là Rodrigo Dias (mùa trước đá cho Quảng Nam FC) và Felipe Martins (SLNA). Hiện DNH Nam Định vẫn thiếu một trung vệ ngoại, nhưng nhiều khả năng GĐKT Nguyễn Văn Sỹ sẽ lấy thêm một chân sút nước ngoài với ý đồ lấy công bù thủ.

Những mùa giải vừa qua, DNH Nam Định (phải) thường chỉ chính thức trụ hạng vào phút chót - Ảnh: MINH TUẤN

Thực tế, việc đôn nhiều nội binh trẻ và mua các chân sút ngoại với chuyên môn chưa hẳn cao chuẩn bị cho mùa giải mới khiến những người yêu bóng đá thành Nam lo lắng. Nói thế, vì từ lúc có mặt ở V.League vào năm 2018 đến nay, DNH Nam Định đều trong cảnh đua trụ hạng.

Thậm chí, mùa giải 2018, họ còn phải đá play-off và chỉ trụ lại sau khi thắng HL Hà Tĩnh ở loạt sút luân lưu. Mùa giải 2020 vừa qua, DNH Nam Định chỉ vượt mặt Quảng Nam FC ở trận đấu cuối. Vậy nên, viễn cảnh DNH Nam Định lại thêm lần nữa phải đua trụ hạng và người hâm mộ phải “sống trong sợ hãi” đang là nỗi ám ảnh.

Câu hỏi “bao giờ DNH Nam Định mới hết cảnh đua trụ hạng?” vẫn canh cánh trong lòng người hâm mộ thành Nam. Thực tế, điều này không phải quá khó nếu những người làm bóng đá nơi đây chịu thay đổi về cách làm.

Thay vì cứ chấp nhận danh xưng “con nhà nghèo”, tại sao họ không cho mọi người thấy “tôi không quá nghèo” khi có thể mạnh tay để lấy về một vài nội binh nổi trội, qua đó làm đầu tàu dẫn dắt các cầu thủ trẻ. Riêng ngoại binh cần có hợp đồng dài hạn và những ưu ái về thưởng nếu đội nhà có thành tích, thay vì ký từng năm như hiện nay. Song song đó, DNH Nam Định nên có kế hoạch và lộ trình cụ thể thì mới có thể thu hút nhân tài. 

Đường là do ta chọn, quan trọng là có muốn thay đổi hay không!

“Kho vàng” từ các khán đài
Thực tế, DNH Nam Định đang sở hữu khối tài sản khổng lồ từ những khán đài. Lâu nay, có vẻ những người làm bóng đá thành Nam chưa nghĩ đến việc kinh doanh áo đấu và các sản phẩm cổ động, dù thực tế điều này mang lại nguồn kinh phí rất lớn cho CLB. Đấy là chưa nói đến tiền vé thu được từ các trận đấu trên sân Thiên Trường.

    Bình Luận