Sài Gòn FC: Khi 'We Are one' tan vỡ

Sài Gòn FC từng tự hào với khẩu hiệu “We are one” (Chúng ta là một). Nhưng giờ đây, họ đang phải đối đầu với những thách thức khi hơn nửa đội hình đã ra đi sau mùa giải 2020.
Sài Gòn FC: Khi 'We Are one' tan vỡ

Có thể nói, Sài Gòn FC chính là hiện tượng thú vị của mùa giải 2020. Họ có chuỗi 11 trận bất bại, nằm trong nhóm đua vô địch và về thứ 3 chung cuộc. Tuy nhiên, nếu nhìn vào quá trình của đội bóng này, vị trí thứ 3 giành được vào cuối mùa không khiến giới chuyên môn bất ngờ. Bởi Sài Gòn FC từng đứng thứ 5 ở mùa giải 2019 nên việc họ đứng thứ 3 ở mùa giải 2020 được xem như lẽ đương nhiên. 

Quá trình ấy đến từ lối chơi gắn kết, với lực lượng không ngôi sao nhưng ổn định và xuyên suốt 5 năm qua, kể từ ngày Sài Gòn FC còn thi đấu ở giải hạng Nhất 2015 với tên gọi Hà Nội. Từ lúc lên chơi ở V.League 2016 đến nay, bộ khung của Sài Gòn FC gần như được giữ nguyên và họ chỉ bổ sung những gương mặt mới chất lượng. Bên cạnh đó, lối chơi phòng ngự phản công của Sài Gòn FC luôn được giữ từ thời HLV Nguyễn Đức Thắng đến nay.

Với lực lượng ổn định và lối chơi đồng nhất, chưa kể sự đoàn kết một lòng từ các cầu thủ trong sinh hoạt và tập luyện nên Sài Gòn FC có thể tự hào với khẩu hiệu “We are one”. Vậy nhưng điều đó bị tan vỡ ngay ở mùa giải họ được đánh giá là thành công nhất và điều ấy khiến tất cả đều cảm thấy bất ngờ.

Trả lời truyền thông, Chủ tịch kiêm HLV trưởng Vũ Tiến Thành nói rằng: “Các cầu thủ ra đi là tự nguyện chứ Sài Gòn FC chưa sa thải ai”. Vậy nếu không bị sa thải, lý do gì hàng loạt cầu thủ dứt áo ra đi khi Sài Gòn FC vừa giành HCĐ V.League? 

Các cầu thủ Sài Gòn FC nhận HCĐ V.League 2020	Ảnh: QUỐC AN

Cũng trong phần trả lời báo chí, ông Vũ Tiến Thành cho rằng việc hơn nửa lực lượng ra đi không khiến Sài Gòn FC có bất cứ ảnh hưởng nào.

“Khi mua lại đội bóng từ bầu Hiển, chúng tôi sử dụng những cầu thủ có sẵn và tăng cường thêm 3 người. Với lực lượng đó, chúng tôi về thứ 3 ở V.League 2020, một thành tích đáng tự hào. Tôi rất mừng sau mùa giải vừa qua, giá trị của cầu thủ Sài Gòn FC được nâng lên rõ rệt. Nhưng với khẩu hiệu “We are one”, Sài Gòn FC cần cải tổ và thay đổi triệt để vì tham vọng lớn. Chúng tôi muốn bình mới rượu phải mới, vì đội bóng bây giờ thuộc về những ông chủ người Sài Gòn. Chúng tôi muốn xây dựng Sài Gòn FC trở thành hiện tượng ở mùa giải 2021”, ông Vũ Tiến Thành cho biết.

Câu trả lời nghe có vẻ hơi bất hợp lý, bởi một đội bóng vừa giành HCĐ lại có đến 16 cầu thủ nói lời chia tay, nhưng Chủ tịch kiêm HLV trưởng vẫn bảo không có bất cứ ảnh hưởng nào. Với việc thay đổi một loạt trụ cột để đưa về những gương mặt trẻ mới toanh chưa một lần thi đấu ở V.League, Sài Gòn FC sẽ rất khó trở thành hiện tượng thú vị. Khi ấy, từ cạnh tranh ngôi đầu như mùa giải vừa qua, nhiều khả năng Sài Gòn FC sẽ rơi vào cuộc chiến trụ hạng ở mùa tới.
“We are one”, khẩu hiệu ấy e đã không còn ở Sài Gòn FC!

Nước mắt ngày chia tay

Sau cuộc họp với lãnh đạo đội bóng vào chiều 11/11, buổi tối cùng ngày, các cầu thủ Sài Gòn FC đã có bữa tiệc nhỏ chia tay nhau. Ở đấy, rất nhiều nước mắt của những gã đàn ông đã rơi vì tiếc nuối những ngày tháng từng gắn bó, đồng thời họ chúc nhau gặp may mắn ở các đội bóng mới.

    Bình Luận