Cả hai CLB của Thủ đô là Hà Nội FC và Thể Công đều vô địch theo cách không thể ấn tượng hơn khi bỏ xa đội đứng thứ hai tới tận 10 điểm.

Hai giải đấu hàng đầu Việt Nam đã chính thức khép lại. Ở V.League, Hà Nội FC vô địch sớm trước 5 vòng đấu, phá vỡ kỷ lục cũ của Becamex Bình Dương lập vào năm 2007 khi đội bóng đất Thủ lên ngôi sớm 4 vòng đấu, còn ở giải hạng Nhất Viettel - truyền nhân của Thể Công bỏ xa đội bóng xếp thứ 2 tới 10 điểm để chiếm 1 suất thăng hạng trực tiếp hoàn toàn thuyết phục.
Các trận đấu giữa CLB Thành Phố Hồ Chí Minh và CLB Sài Gòn là những trận Derby hiếm hoi của bóng đá Việt Nam những năm vừa qua, nhưng những trận đấu này diễn ra với chất lượng chuyên môn tương đối thấp và không thu hút được nhiều khán giả quan tâm. Người hâm mộ chỉ cảm thấy háo hức trước những trận “Derby Việt Nam” giữa 2 đội bóng được xem là “đội bóng quốc dân” Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội FC thi đấu. Đây là điều dễ hiểu khi nòng cốt các cầu thủ Quốc gia gặt hái được nhiều thành công ở đấu trường quốc tế chủ yếu ở 2 đội bóng này.
Quay trở lại với mùa giải vừa qua, Hà Nội FC và Viettel tỏ ra quá vượt trội so với phần còn lại của giải đấu mà họ tham dự, Hà Nội FC có tỷ lệ chiến thắng lên tới 77% trong khi đó Viettel cũng không kém hơn khi tỷ lệ giành chiến thắng của họ lên tới 76%.

Hà Nội FC, thế lực đích thực của bóng đá Việt Nam đương đại
Sau khi nhận được cái gật đầu từ Bộ Quốc Phòng, phiên hiệu Thể Công chính thức trở lại V.League từ mùa giải 2019. Sự hồi sinh của Thể Công vấp phải 2 luồng ý kiến trái chiều, một số cho rằng hãy để cái tên Thể Công trở thành dĩ vãng, bởi vì hiện tại Viettel tuy là truyền nhân của Thể Công nhưng đội bóng này không có sự thừa kế từ đội bóng áo lính, “tàn dư” đích thực của Thể Công là ở Thanh Hóa sau cuộc chuyển giao cuối mùa giải 2009 và CLB Sài Gòn được bầu Hiển mua lại từ chính Viettel cuối mùa giải 2010. Số đông còn lại rất háo hức và chờ đợi vì sau gần 1 thập kỷ vắng bóng lại được chứng kiến “cơn lốc đỏ” tung hoành ở sân chơi số 1 Việt Nam. Thể Công trong mắt họ vẫn cực kỳ hào hùng và lối chơi rực lửa đậm chất lính làm mê hoặc người hâm mộ ở khắp mọi miền tổ quốc.
Nếu Search trên Google từ khóa Hà Nội FC thì trong 0,5 giây sẽ cho ra khoảng 9,2 triệu kết quả, trong khi đó Thể Công cho ra khoảng 8,6 triệu kết quả tìm kiếm, nhiều nhất trong tất cả các đội đang thi đấu tại V.League điều đó cho thấy sự thu hút của 2 đội bóng thủ đô là nhiều như thế nào. Hà Nội FC đang là câu lạc bộ được yêu thích số 1 Việt Nam sau sự thành công của lứa cầu thủ trẻ cùng U23 Việt Nam, còn Thể Công vẫn đang là câu lạc bộ giàu truyền thống nhất Việt Nam với 5 chức vô địch quốc gia cùng 13 giải hạng A miền Bắc.
Chỉ cần chừng đó thôi những người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung và bóng đá thủ đô nói riêng có thể mường tượng ra viễn cảnh 1 trận Derby kịch tính mà chúng ta thường được chứng kiến như kiểu Man United – Man City, Inter Milan – AC Milan, Liverpool - Everton, Atletico Madrid - Real Madrid..., sự so sánh có thể hơi khập khiễng nhưng cho dù nền bóng đá ở nơi phát triển hay nơi đang phát triển, nơi vùng trũng hay vùng cao thì Derby luôn mang đến một sự đặc trưng mang tính tự tôn và niềm kiêu hãnh là chủ đạo.

Bùi Tiến Dũng và đồng đội đưa Thể Công trở lại V-League
Ở thời điểm hiện tại rõ ràng Hà Nội FC quá mạnh so với phần còn lại của bóng đá Việt Nam, với đội hình có chiều sâu, cầu thủ ngoại chất lượng và giàn cầu thủ nội đang là trụ cột của đội tuyển Quốc gia cũng như các cấp độ tuyển trẻ. Tham vọng của Hà Nội FC không chỉ đơn thuần ở V.League mà còn vươn ra tầm châu lục, hay nói cách khác họ đang đặt mục tiêu thiết thực với tiềm lực của họ ở đấu trường AFC Champions League.
Thể Công hiện tại không thể so sánh với đối thủ cùng thành phố về chiều sâu và chất lượng đội hình, nhưng tiềm lực về tài chính thì Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel không thua kém gì so với các đơn vị chủ quản của các đội bóng khác. Nói về kế hoạch chuẩn bị của Thể Công ở V.League 2019, HLV Hải Biên cho biết “Ban giám đốc đã có kế hoạch tăng cường lực lượng cho Thể Công cả cầu thủ nội và ngoại chất lượng. Bên cạnh đó, Thể Công sẽ thuê HLV ngoại dẫn dắt ở V.League 2019. Cá nhân tôi sẽ hỗ trợ cho BHL mới một cách tích cực nhất để đội bóng đạt kết quả cao”. Thể Công đang làm tất cả để tránh đi vào vết xe đổ của các CLB vừa mới thăng hạng rồi lại chật vật để trụ hạng như TP HCM hay Nam Định. Ngoài ra họ cũng không muốn như Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng với dàn sao được nhiều người yêu mến nhưng lại thi đấu thất thường luôn phải vật lộn với nửa cuối bảng xếp hạng.
Lần gần đây nhất người dân thủ đô được chứng kiến 1 trận Derby ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam là vào năm 2012 giữa Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC) và CLB Hà Nội (được biết với cái tên Hà Nội ACB và tiền thân là Hòa Phát Hà Nội), xa hơn nữa là những ký ức đẹp còn đọng lại của những trận cầu rực lửa giữa Công an Hà Nội và Thể Công ngày nào. Mùa giải 2019 hứa hẹn sẽ là mùa giải đáng xem của người hâm mộ Việt Nam trong bối cảnh đội tuyển Quốc gia cũng như các cấp độ tuyển trẻ đã tạo được những dấu ấn nhất định dưới thời HLV Park Hang Seo. Ngoài ra sự trở lại của Thể Công vang bóng 1 thời cũng thu hút được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ, và hơn hết chúng ta lại sẽ được chứng kiến những trận Derby đúng nghĩa mà bóng đá Việt Nam những năm trở lại đây đang thiếu.
Bình Luận