
Nghỉ lâu nhất là Than.QN và CLB TP.HCM. Thế nên, dù tự ý thức tập luyện hàng ngày, nhưng như thủ môn Bùi Tiến Dũng (TP.HCM) thú nhận: “Vẫn không thể bằng lúc tập cùng cả đội”. Trong khi đó, các CLB như Viettel, DNH Nam Định, HL Hà Tĩnh… ban đầu cho các cầu thủ tập tại chỗ vì có khu riêng biệt, nhưng sau đã quyết định xả trại.
GĐKT Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định cho biết: “Do chưa xác định thời gian giải khởi tranh lại, nên chúng tôi đành cho các cầu thủ có gia đình về tự tập. Trong lúc các cầu thủ ở xa và trẻ vẫn tập trung và mỗi ngày tập duy trì cùng HLV thể lực, nhưng khi giải khởi tranh chúng tôi phải cần ít nhất từ 2 đến 3 tuần để lấy lại phong độ”.
Các CLB B.BD, HAGL, SLNA… do có trung tâm riêng và cách ly hoàn toàn với môi trường bên ngoài, nên thời gian qua vẫn tập thường xuyên. HLV Nguyễn Thanh Sơn của B.BD chia sẻ: “Do chúng tôi vẫn tập duy trì thường xuyên, nên khi giải khởi tranh trở lại sẽ không gặp nhiều trở ngại, nhưng các đội nghỉ lâu nên sẽ hơi vất vả. Cũng bởi do các đội tập duy trì không giống nhau, nên có lẽ cần khoảng từ 3 đến 4 tuần để các đội tập luyện trước khi bước vào thi đấu lại”.
XEM THÊM
Sau tháng 8, Xuân Trường mới có thể tái xuất
Cầu thủ Việt Nam ăn uống khắc nghiệt thế nào trong dịch Covid-19?
Bùi Tiến Dũng: 'Sai lầm của tôi không phải do thiếu đào tạo căn bản'
Bình Luận