Chương trình Đại hội thường niên VFF năm 2020

Sáng nay (21/11), tại trụ sở VFF sẽ diễn ra Đại hội thường niên VFF năm 2020 khóa VIII (nhiệm kỳ 2018 - 2022).
Chương trình Đại hội thường niên VFF năm 2020

Chương trình bắt đầu từ lúc 08h30, trước đó sẽ phát băng tổng hợp về các hoạt động của bóng đá Việt Nam trong năm 2020. Sau đó là phần phát biểu khai mạc của Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải. Tiếp theo là những nội dung như: Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành VFF; Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2021 của VFF; Báo cáo việc tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp trong năm 2021; Báo cáo sửa đổi bổ sung Điều lệ VFF; Báo cáo nhiệm vụ trọng tâm của các đội tuyển quốc gia trong năm 2021; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong năm 2019 của VFF.

Tuy nhiên, điều quan trọng và được chờ đợi nhất ở Đại hội thường niên lần này của VFF là cuộc bầu chọn chức danh Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và Vận động tài trợ khóa VIII. Trước đây, chức danh này do ông Cấn Văn Nghĩa phụ trách, nhưng sau đó ông Nghĩa từ chức vào năm ngoái nên vẫn còn bỏ trống. 

Cuối cùng là Đại hội đóng góp ý kiến và thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội. Kết thúc Đại hội thường niên VFF khóa VIII, Phó Chủ tịch Cao Văn Chóng sẽ có cuộc gặp gỡ trao đổi thông tin với báo chí vào lúc 14h00 cùng ngày.

220 Giám sát và trọng tài tập huấn vào đầu năm 2021

Các trọng tài trong đợt tập huấn năm ngoái

Liên quan đến công tác trọng tài, Ban Trọng tài đề xuất dự kiến tháng 1/2021 sẽ mở lớp Giám sát và trọng tài; qua đó đánh giá, phân loại lực lượng Giám sát và trọng tài ở mùa giải 2021. Từ đề xuất kể trên, Phòng tổ chức thi đấu của VFF sẽ tổ chức 2 lớp tập huấn Giám sát và trọng tài chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp, được chia thành 2 đợt. Số lượng Giám sát và trọng tài tham gia 2 đợt tập huấn này vào khoảng 220 người.

    Bình Luận