Hải Phòng bị phạt 30 triệu đồng vì xúc phạm trọng tài

Chiều nay (7/11), Ban Kỷ luật LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã ra thông báo xử phạt CLB Hải Phòng 30 triệu đồng khi để CĐV xúc phạm trọng tài.
Hải Phòng bị phạt 30 triệu đồng vì xúc phạm trọng tài

Trong quyết định số 530/QĐ-LĐBĐVN, CLB Hải Phòng đã bị phạt 30 triệu đồng do vi phạm công tác tổ chức, để cổ động viên của CLB xúc phạm, thiếu văn hóa với trọng tài trong trận đấu giữa CLB Hải Phòng và CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 23, V.League 2022 diễn ra ngày 03/11/2022 trên sân vận động Lạch Tray. 

Cũng nói thêm, trận đấu nói trên được điều hành bởi trọng tài chính Trần Đình Thịnh cùng 2 trợ lý Trần Duy Khánh và Nguyễn Trung Việt. Sau khi Văn Tới mở tỷ số ở phút 28 thì bất ngờ phút 75, Thanh Trung đã gỡ hoà 1-1 từ chấm 11m mang về một điểm quý giá cho Hà Tĩnh, đội bóng đang tham gia cuộc chiến trụ hạng.

Trước đó, Hải Phòng từng bị cấm khán giả 1 trận và bị phạt 70 triệu đồng khi một CĐV phun nước bọt vào mặt trọng tài Hoàng Ngọc Hà trong trận đấu giữa Hải Phòng và Bình Định ở vòng 8. CĐV phun nước bọt vào mặt trọng tài Hà đã bị cấm đến các sân vận động do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quản lý và tổ chức, trong thời gian 36 tháng (3 năm). 

Như vậy, Hải Phòng đã bị phạt 100 triệu đồng do liên quan đến việc để các CĐV “phun châu nhả ngọc” về phía các trọng tài. Cho đến vòng 23, Hải Phòng (42 điểm) vẫn còn cơ hội vô địch V.League khi chỉ để thua Hà Nội FC 2 điểm.

    Bình Luận