Iraq hoãn trận giao hữu với Việt Nam vì corona

Liên đoàn bóng đá Iraq chính thức gửi thư thông báo tới VFF sẽ huỷ trận giao hữu với Việt Nam vào ngày 26/3 do e ngại đại dịch corora.
Iraq hoãn trận giao hữu với Việt Nam vì corona

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 21/3 tới tại TP.HCM để chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 31/3. Tại đây, thầy trò HLV Park Hang Seo dự kiến sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Iraq vào ngày 26/3 trên sân Thống Nhất hoặc sân Gò Đậu.

Tuy nhiên, theo thông tin mà Bongdaplus có được, mới đây Liên đoàn bóng đá Iraq đã gửi thư đến VFF xác nhận sẽ huỷ trận giao hữu với Việt Nam vào ngày 26/3 sắp tới. “Huỷ kèo” với Việt Nam, Iraq sẽ đá giao hữu với Jordan vào ngày 25/3, nhằm chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà Hong Kong ở bảng C vòng loại World Cup 2022 vào ngày 31/3.

Trận đấu với Iraq bị huỷ bỏ khiến Việt Nam bị động trong việc tìm đối tác thay thế. Các đội tuyển đều e ngại dịch virus corona, không muốn tới khu vực Đông Nam Á. Điều này gây khó khăn cho quá trình chuẩn bị của HLV Park Hang Seo cho trận đấu với Malaysia vào ngày 31/3 ở vòng loại World Cup 2022.

Dịch corora cũng khiến các giải chuyên nghiệp Việt Nam lùi lại, không diễn ra theo đúng kế hoạch. Bởi vậy hiện tại, HLV Park Hang Seo vẫn ở lại Hàn Quốc để nghỉ ngơi và chỉ quay trở lại Việt Nam vào ngày 20/2 tới.

Việt Nam đang đứng đầu bảng G giai đoạn hai vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, với 11 điểm sau năm trận. Malaysia xếp thứ hai với chín điểm, tiếp theo lần lượt là Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm).

Việt Nam tới Malaysia làm khách vào ngày 31/3. Đội sau đó trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp Indonesia vào ngày 4/6. Năm ngày sau, thầy trò ông Park đá trận cuối cùng, trên sân của UAE.

XEM THÊM

ĐT nữ Việt Nam ở vòng loại Olympic Tokyo 2020: Tốt rồi, sẽ còn tốt hơn nữa

Thủ môn Phí Minh Long (Hà Nội FC): Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng

Cầu thủ việt kiều vỡ mộng ở V.League: Đừng nghĩ dễ làm ngôi sao ở Việt Nam

    Bình Luận