VFF, VPF gặp mặt nhà báo, phóng viên mừng xuân Quý Mão 2023

Chiều 4/1/2023, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã gặp mặt các nhà báo, phóng viên thể thao chúc mừng năm mới xuân Quý Mão 2023, tại Trụ sở VFF.
VFF, VPF gặp mặt nhà báo, phóng viên mừng xuân Quý Mão 2023

Đến dự buổi gặp mặt có các ông: Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch VFF; Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch VFF, Chủ tịch HĐQT VPF; Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch VFF; Dương Nghiệp Khôi - Tổng thư ký VFF; các ủy viên Ban Truyền thông VFF cùng các nhà báo, phóng viên thể thao ở phía Bắc. Về phía Tạp chí Bóng đá, Tổng biên tập Nguyễn Tùng Điển đến dự.

Đại diện VFF, VPF gặp mặt phóng viên

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Xuân Vũ – Phó Chủ tịch VFF gửi lời chúc một năm mới an khang, thịnh vương tới các nhà báo, phóng viên. Ông Nguyễn Xuân Vũ nhấn mạnh: “Năm 2022 vừa qua là năm tiếp nối những thành công rực rỡ của đội tuyển Việt Nam trên trường quốc tế. Nổi bật là chiến tịch lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 hay ĐT Nữ tham dự VCK World Cup nữ 2023. Hội nghị BCH VFF khóa IX nhiệm kỳ 2022 - 2026 cũng được tổ chức thành công. Trên cơ sở năm 2022, nhiệm vụ của VFF trong năm 2023 là duy trì đà thắng lợi, đầu tiên là hành trình của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2022 và tiếp đó là những giải đấu như World Cup nữ, SEA Games, vòng loại U23 châu Á, vòng loại World Cup 2026. VFF rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp của giới truyền thông”.

Ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch VFF, Chủ tịch HĐQT VPF gửi lời cảm ơn, chúc sức khỏe các phóng viên tham dự buổi gặp gỡ chiều 4/1.

Ông Nguyễn Xuân Vũ – Phó Chủ tịch VFF gửi lời chúc một năm mới an khang, thịnh vương tới các nhà báo, phóng viên

Thay mặt VPF, ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch VFF, Chủ tịch HĐQT VPF gửi lời cảm ơn, chúc sức khỏe các phóng viên tham dự buổi gặp gỡ chiều 4/1. Ông Trần Anh Tú chia sẻ: “Giai đoạn đầu năm 2023 chứng kiến lịch trình bận rộn của bóng đá Việt Nam. Ngoài đội tuyển Việt Nam đang thi đấu AFF Cup 2022, VPF cũng gấp rút chuẩn bị cho giải chuyên nghiệp quốc gia bao gồm Siêu cúp Quốc gia rồi kế tiếp là V.League. Để chuẩn bị cho các giải chuyên nghiệp mùa 2023, lớp tập huấn và giám sát trọng tài hay các lớp giám sát trận đấu, điều phối viên,… được triển khai”.

Các nhà báo lão thành đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam

Khép lại buổi gặp mặt, Chủ tịch VFF - Trần Quốc Tuấn cảm ơn các phóng viên, nhà báo Việt Nam đã đưa tin về hoạt động của bóng đá Việt Nam từ cấp CLB đến ĐTQG. Ông hy vọng trong năm mới 2023, sự ủng hộ, đồng hành của giới truyền thông sẽ tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, đóng góp vào thành công chung của bóng đá nước nhà.

    Bình Luận