Nếu chỉ nhìn vào những con số trên bảng xếp hạng, AC Milan không phải là đội bóng có hàng phòng ngự chắc chắn nhất. Họ để lọt lưới 22 bàn, nhiều hơn Juventus và Napoli. Trong 10 vòng đấu đầu tiên, chưa có trận nào Gianluigi Donnarumma giữ sạch lưới.
Tuy nhiên, những con số ấy đa phần đến từ quá khứ. Kể từ sau thất bại trước Juventus, AC Milan đã chơi thêm 14 trận nữa tại Serie A và chỉ để lọt lưới đúng 6 bàn. Bên cạnh đó, sự trở lại của nhiều gương mặt sau thời gian dưỡng thương đã giúp HLV Gennaro Gattuso có thêm nhiều phương án để lựa chọn.

Gianluigi Donnarumma và Pepe Reina đang mang đến sự chắc chắn nơi khung gỗ của AC Milan.
Ở vị trí thủ môn, Gianluigi Donnarumma vẫn đang trình diễn phong độ cao và mặc định cho 1 suất đứng trước khung thành. Tuy nhiên, nếu Gigio không thể thi đấu, các Milanista hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào Pepe Reina. Đẳng cấp của lão tướng 37 tuổi này thì hầu như ai cũng đã rõ.
2 cái tên ở vị trí trung vệ là Mateo Musacchio và đội trưởng Alessio Romagnoli. Bộ đôi này đã thi đấu rất ăn ý với nhau, tạo thành tấm khiên vững chắc. Song, sự trở lại của Mattia Caldara chắc chắn sẽ khiến HLV Gattuso phải rất đau đầu. Kể từ khi cầu thủ 25 tuổi này cập bến San Siro, anh đã được kỳ vọng sẽ cùng với Romagnoli xuất hiện ở trung tâm hàng phòng ngự, nhưng chấn thương đã ngăn cản điều đó.
Cristian Zapata cũng đã chơi rất tốt trước khi gặp chấn thương. Không phải ngẫu nhiên mà bộ đôi Leonardo – Paolo Maldini muốn gia hạn hợp đồng với cầu thủ người Colombia. Cuối cùng, Inagzio Abate cũng đã từng được sử dụng ở vị trí trung vệ trong mùa giải này và thi đấu tròn vai.

Hiếm có đội bóng nào sở hữu 2 tuyển thủ quốc gia cùng chơi ở 1 vị trí như AC Milan.
Nơi hành lang cánh phải, Andrea Conti đã trở lại sau chấn thương từ đầu mùa giải trước. Cựu hậu vệ của Atalanta sẽ cạnh tranh sòng phẳng với Davide Calabria, người đang tiến bộ vượt bậc. Các Milanista sẽ cảm thấy rất vui mừng vì trong đội hình có sự xuất hiện của 2 hậu vệ phải xuất sắc nhất Italia.
Ở cánh đối diện, Ricardo Rodriguez là sự lựa chọn hàng đầu bởi sự chắc chắn và khả năng lên công về thủ nhịp nhàng. Tuy nhiên, nếu hậu vệ người Thụy Sĩ không thể thi đấu, Diego Laxalt cũng luôn sẵn sàng. Cựu cầu thủ của Genoa sở hữu lối chơi tốc độ và mang tính đột biến cao. Cuối tuần này, anh sẽ được ra sân để đối đầu với Chievo bởi Rodriguez phải nhận án treo giò.
Sau tất cả, rõ ràng AC Milan đang sở hữu 1 hệ thống phòng ngự có chiều sâu, bao gồm nhiều tuyển thủ quốc gia, kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm, giữa sự ổn định và đột biến. Ngay cả Juventus, Napoli hay Inter Milan chắc hẳn cũng đều mong muốn sở hữu hàng thủ với những cái tên như vậy.
Bình Luận