
Kết thúc Serie A 2000/01, Brescia đứng thứ 8 trên BXH nên có vé tham dự vòng sơ loại Intertoto Cup 2001/02. Với tham vọng được dự giải đấu cao cấp hơn, Brescia đưa về một loạt ngôi sao như Pep Guardiola (Barcelona) hay Luca Toni (Vicenza)... kết hợp với những Roberto Baggio, Daniele Bonera, Igli Tare, Andrea Caracciolo.
Tuy vậy, mùa giải 2001/02 thực sự là "cơn ác mộng" với chính Brescia khi họ chỉ xếp thứ 13 chung cuộc với 40 điểm, hơn 1 điểm so với nhóm xuống hạng. Ngày trước, Serie A có 4 đội xuống hạng so với 3 như bây giờ.
Nhưng với nhiều thành viên của Brescia, đó vẫn là mùa giải đáng nhớ nhất (cũng là duy nhất) khi họ sở hữu cả Baggio và Guardiola trong đội hình. Sau khi mùa giải 2001/02 kết thúc, Guardiola đã rời Brescia để đầu quân cho Roma.
Nói về ngày đó, cựu cầu thủ Andres Yllana - đồng đội của 2 cựu danh thủ trên tại Brescia vẫn nhớ như in: "Sự xuất hiện của họ đã thay đổi cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Trước đó chỉ có 2-3 phóng viên hay nhà báo theo đội và đưa tin về Bresica. Nhưng khi Guardiola và Baggio về đây, con số đó luôn dao dộng từ 40-50 người, như thể Brescia là 1 CLB lớn vậy.
Có 2 cầu thủ xuất sắc như thế ở Brescia là 1 điều khác thường với chúng tôi và đó cũng là sự may mắn cho toàn đội. Guardiola và Baggio đều là những người dễ gần. Họ thoải mái và chẳng thể hiện vẻ ngôi sao so với các đồng đội còn lại.
So với Baggio, Guardiola giao tiếp nhiều hơn. Anh ấy rất thích nói chuyện về bóng đá. Trong các trận đấu, Guardiola sẽ làm bạn ngạc nhiên khi thấy những chi tiết chiến thuật mà không ai có thể thấy.
Ngược lại, Baggio là mẫu người sống nội tâm hơn. Baggio tập trung vào việc cung cấp cấp các giải pháp trên sân. Baggio là 1 tiền đạo xuất sắc. Nếu có thể, anh ấy sẽ dứt điểm trước khi chuyền cho bạn. Anh ấy giống như Lionel Messi trong vòng 16m50".
Về trường hợp của Luca Toni - người đã có 2 mùa giải cống hiến cho Bresica với 16 bàn thắng sau 50 trận, Yllana cũng chia sẻ những điều ít ai biết: "Toni là 1 canh bạc của chủ tịch CLB Brescia vào thời điểm đó. Anh ấy là 1 cầu thủ triển vọng khi còn khoác áo Vicenza và chủ tịch của Bresia lúc đó đã nỗ lực rất lớn để ký hợp đồng với Toni.
Trên sân cỏ, Toni rất ích kỷ khi chỉ chăm chăm ghi bàn nhưng ở phía sau, anh ấy lại là người hay pha trò. Với những tố chất sẵn có, chúng tôi đều nhận thấy Toni có thể trở thành 1 cây săn bàn xuất sắc. Theo thời gian, Toni ngày một tiến bộ hơn và trở thành 1 sát thủ thực thụ".
XEM THÊM
Zidane là bản sao của Allegri, Juventus nên tránh xa
Bình Luận