MU để Pogba ra đi, đòi Juventus đổi De Ligt: "Bom tấn" dễ nổ mùa covid-19

Tương lai của Paul Pogba ở MU ngày càng thêm mờ mịt. Trong động thái mới nhất, “Quỷ đỏ” đã sẵn sàng cho nhà vô địch thế giới 2018 trở lại Juventus, nếu đội bóng Italia chấp thuận để Mathijs de Ligt đến Old Trafford theo chiều ngược lại.

   

Paul Pogba là cầu thủ hưởng lương cao top đầu tại MU lúc này, và lọt vào top những ông hoàng lương bổng của giải Ngoại hạng Anh. Nhưng hãy cùng nhìn lại xem, cầu thủ đang hưởng mức lương 290.000 bảng/tuần đã cống hiến những gì cho “Quỷ đỏ” ở mùa giải 2019/20 này.

MU để Pogba ra đi, đòi Juventus đổi De Ligt: "Bom tấn" dễ nổ mùa covid-19 - 1

MU đã sẵn sàng chia tay Pogba

Từ đầu mùa, tổng số phút thi đấu của Paul Pogba tại giải Ngoại hạng Anh là 521 phút. Cầu thủ đang hưởng mức lương 290.000 bảng/tuần này thậm chí còn chưa chơi trận nào trong hành trình Europa League của “Quỷ đỏ”. Pogba đã phải ngồi ngoài từ ngày 30/9 do chấn thương mắt cá, và chỉ trở lại từ băng ghế dự bị trong 2 trận đấu với Watford (22/12) và Newcastle (27/12). Kể từ đầu năm 2020 đến nay, "Pogboom" chưa thi đấu phút nào.

Trong khi đó, bản hợp đồng 68 triệu bảng Bruno Fernandes đang khiến tất cả phải quên đi nỗi nhớ mang tên Paul Pogba. Cầu thủ người Bồ Đào Nha thậm chí thổi bùng ngọn lửa đam mê ở Old Trafford, trước khi mọi thứ trở nên đình trệ vì đại dịch Covid-19. Nhưng về cơ bản, các manucian cũng không còn mặn mà và cũng không quá sốc nếu MU chấp thuận bán Pogba trong phiên chợ hè 2020 tới đây.

Hơn thế nữa, theo tờ Daily Mail, MU đang dự tính đưa Paul Pogba vào bản hợp đồng trao đổi với Mathijs de Ligt của Juventus. Lâu nay Pogba luôn mong ngóng trở lại Turin - nơi anh đã có những năm tháng đẹp đẽ với 4 danh hiệu Serie A cùng 1 lần lọt đến chung kết Champions League. Trong khi đó, De Ligt lại đang chật vật với những tháng ngày ở Turin, tỏ ra không phù hợp với triết lý xây dựng đội bóng của HLV Sarri.

Mathijs de Ligt lại đang rơi vào cái gọi là “lời nguyền với các Golden Boy”. Cầu thủ người Hà Lan giành giải thưởng này vào năm 2018, sau một giai đoạn thi đấu chói sáng cùng CLB Ajax. Thế nhưng, cuộc sống mới ở Italia khiến tuyển thủ Hà Lan này cảm thấy khó khăn trong việc thích nghi.

Chỉ đến khi Chiellini, Demiral, Rugani và hàng loạt trụ cột nơi hàng thủ Juventus dính chấn thương, De Ligt mới được ban huấn luyện Juventus sử dụng. De Ligt đang có nguy cơ giống với nhiều “Cậu bé vàng” khác như Gotze, Pato, Balotelli, Renato Sanches hay Anderson… những cầu thủ có xuất phát điểm tuyệt vời nhưng rồi số phận hẩm hiu.

MU để Pogba ra đi, đòi Juventus đổi De Ligt: "Bom tấn" dễ nổ mùa covid-19 - 2

MU đòi nhận lại De Ligt, nếu Juventus muốn có Pogba

Vẫn theo Daily Mail, MU sẽ chấp thuận để Pogba trở lại Juventus, trong trường hợp “Bà đầm già” để De Ligt di chuyển đến Old Trafford theo chiều ngược lại, cùng khoản tiền 30 triệu euro. Trang thống kê và thẩm định cầu thủ Transfermarkt định giá Paul Pogba hiện có giá 100 triệu euro. Trong khi đó, con số này với Mathijs de Ligt là 75 triệu euro. Vậy nên, đòi hỏi từ phía đội bóng nước Anh cũng không có gì quá đáng.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giá cầu thủ đang giảm mạnh vì tình hình tài chính của các CLB không mấy dư dả. Dù là đội bóng lớn, 8 năm liền vô địch giải VĐQG Italia nhưng “sức khỏe tài chính” của Juventus cũng không tốt.

Vậy nên, đội bóng Italia khó lòng đáp ứng con số kể trên. Dù vậy, thương vụ này có tính khả thi rất cao, do Juventus đang thực sự cần một cầu thủ đẳng cấp ở tuyến giữa để phục vụ triết lý của HLV Sarri, với tham vọng kết thúc lời nguyền 24 năm không vô địch Champions League.

    Bình Luận