Ronaldo ghi 31 bàn/33 trận vẫn chưa hiệu quả nhất, Messi đứng thứ mấy?

Trong hàng thập kỷ, Messi và Ronaldo cùng nhau tạo nên một cuộc long tranh hổ đấu ngoạn mục chưa từng có. Nhưng theo thời gian, cả hai đều đã đi sang phía bên kia sườn dốc của sự nghiệp.

  

Năm 2020 chứng kiến cơn chao đảo của bóng đá nói riêng, của nhân loại nói chung vì dịch bệnh Covid-19. Trong nhiều tháng trời, bóng đá trên khắp thế giới hầu như tê liệt. Và cũng bởi thế, đến thời điểm hiện tại mùa giải 2019/20 của bóng đá châu Âu chưa kết thúc, với việc vẫn còn Champions League và Europa League.

Ronaldo ghi 31 bàn/33 trận vẫn chưa hiệu quả nhất, Messi đứng thứ mấy? - 1

Ronaldo và Messi đều không phải tiền đạo có hiệu suất tốt nhất châu Âu thời điểm này

Tờ Squawka vừa công bố thống kê rất đáng chú ý liên quan đến các ngôi sao thuộc 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Anh, Pháp, Đức, Italia và Tây Ban Nha). Ở đó, những thống kê từ Squawka chỉ ra rằng, cả hai siêu sao Cristiano Ronaldo lẫn Lionel Messi đều không phải những chân sút tốt nhất châu Âu trong năm 2020 này.

Cristiano Ronaldo - ở tuổi 35, vẫn chơi thứ bóng đá ở đẳng cấp rất cao. Với trung bình 81 phút để có 1 bàn thắng tại Serie A từ đầu năm 2020 tới nay, siêu sao người Bồ Đào Nha lọt vào top 3 tiền đạo có hiệu suất ghi bàn tốt nhất 5 giải hàng đầu châu Âu.

Sau khi có được 21 pha lập công trong mùa giải đầu tiên có mặt tại Serie A (2018/19), bước sang mùa giải 2019/20 vừa kết thúc, siêu sao người Bồ Đào Nha ghi tới 31 bàn thắng chỉ sau 33 trận ra sân. Nếu chỉ tính từ đầu năm 2020 tới nay, Ronaldo có được 21 bàn thắng sau 1.693 phút thi đấu, đạt hiệu suất trung bình 81 phút để có 1 bàn thắng.

Trong khi Cristiano Ronaldo chơi đầy nỗ lực trong năm 2020, đại kình địch Lionel Messi lại không duy trì được phong độ đỉnh cao như vốn dĩ. "El Pulga" chỉ có 12 bàn thắng sau 1.800 phút trong màu áo Barca, đạt hiệu suất 150 phút/bàn. Vì thế, Messi thậm chí còn không lọt trong nhóm 25 chân sút hiệu quả nhất từ đầu năm 2020.

Cũng bởi thành tích ghi bàn có phần yếu kém của Messi mà Barca chỉ về nhì ở cuộc đua La Liga, cay đắng nhìn kình địch Real Madrid đăng quang. Trong khi đó, Ronaldo dù rất nỗ lực nhưng cũng không thể đứng đầu danh sách thống kê của Squawka, nhưng chí ít anh có thể giúp Juventus đăng quang Serie A năm thứ 9 liên tiếp.

Theo Squawka, tiền đạo Federico Bonazzouli của Sampdoria đạt thành tích ghi 5 bàn thắng sau 387 phút thi đấu, tức trung bình cần 77 phút để mang về 1 bàn thắng cho đội nhà.

Người có tỷ lệ chuyển đổi cao nhất là Luis Muriel. Ngôi sao mới nổi của Atalanta sở hữu 8 bàn sau 487 phút có mặt trên sân, tức trung bình 61 phút có 1 bàn thắng.

Ronaldo ghi 31 bàn/33 trận vẫn chưa hiệu quả nhất, Messi đứng thứ mấy? - 2

Luis Muriel đang có hiệu suất ghi bàn tốt nhất 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu

Erling Braut Haaland có thành tích trung bình 81 phút/bàn thắng như Ronaldo. Trong năm 2020 này, tiền đạo trẻ người Na Uy đã chơi 1.059 phút cùng với Dortmund, và mang về cho đội bóng mới 13 pha lập công.

Chân sút xuất sắc khác tới từ Bundesliga là Robert Lewandowski đứng thứ 6 trong danh sách. Chủ công của Bayern Munich có 15 bàn sau 1.260 phút, đạt hiệu suất 84 bàn để có 1 lần "nổ súng". Thành tích của Lewandowski ngang bằng với Giampaolo Pazzini của Verona, người có 3 bàn thắng sau 251 phút thi đấu.

Trong danh sách các chân sút hiệu quả nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mà Squawka thống kê, Neymar Junior (90 phút mỗi bàn), Sergio Aguero (91) và Nikola Kalinic (98) lần lượt xếp vị trí thứ 7, 8 và 9. Tuy nhiên, do giải VĐQG Pháp - Ligue 1 kết thúc sớm, nên thời gian để Neymar đua tài cũng không nhiều.

Điều rất ngạc nhiên là Ciro Immobile - chủ nhân của hai danh hiệu Vua phá lưới Serie A và Chiếc giày vàng châu Âu 2019/20, lại chỉ xếp thứ 10 trong danh sách thống kê của Squawka. Trong năm 2020 này, chân sút thuộc biên chế Lazio chơi 1.882 phút tính đến thời điểm này và mang về cho đội bóng chủ quản 19 bàn thắng.

    Bình Luận