Ronaldo và Dybala, "song sát" quyết định thăng trầm của Juventus

Được sở hữu Cristiano Ronaldo và Paulo Dybala là niềm mơ ước của bất kỳ đội bóng nào. HLV Max Allegri đang nghiên cứu để tạo ra cặp tiền đạo Ronaldo - Dybala trong sơ đồ 4-4-2.
Ronaldo và Dybala, "song sát" quyết định thăng trầm của Juventus
Khái niệm “cặp tiền đạo” đã không còn thịnh hành do sự xuất hiện và phổ biến của sơ đồ 4-2-3-1. Nhưng Ronaldo và Dybala rất có thể sẽ được HLV Allegri nhào nặn để trở thành một cặp song sát đáng sợ với các hàng thủ Serie A và cả châu Âu.

Cách đây vài năm, Juve cũng từng thi đấu với mô hình cặp tiền đạo trong sơ đồ 3-5-2: Carlos Tevez - Alvaro Morata, Paulo Dybala - Mario Mandzukic hoặc Dybala - Morata. Trong đó, cặp Dybala - Mandzukic là phương án được HLV Allegri ưa dùng nhất bởi sự tương thích giữa 2 chân sút này, họ tỏ ra hiệu quả ở cả Serie A và Champions League.  

Tuy nhiên kể từ khi HLV Allegri lấy sơ đồ 4-2-3-1 làm cách vận hành chủ yếu của Juve, khái niệm cặp tiền đạo xem như cũng tiêu vong. 2 mùa giải vừa qua, Dybala là người chơi ngay phía sau trung phong Gonzalo Higuain, nhưng thực tế Dybala đóng vai trò giống như một tiền vệ tấn công. 

Chắc chắn 4-2-3-1 vẫn sẽ là sơ đồ được ưa dùng nhất của Juve ở mùa giải 2018/19 sắp khởi tranh, nhưng HLV Allegri đang nghiên cứu để áp dụng thêm sơ đồ 4-4-2. Về mặt lý thuyết, đây là sơ đồ sẽ giúp Ronaldo - Dybala đá cặp với nhau trên hàng công, nhằm phát huy tối đa khả năng của cả 2 chân sút này. 


4-4-2 của HLV Allegri sẽ là sơ đồ hình kim cương ở tuyến giữa. Miralem Pjanic là người chơi thấp nhất (tương tự vai trò của Andrea Pirlo trước đây), còn Emre Can đá hộ công. Ở tuyến giữa và các vị trí chạy cánh, HLV Allegri có thể thoải mái lắp ghép do lực lượng Juve rất dồi dào, luôn sẵn sàng 4-5 lựa chọn cho 2 vị trí. 

HLV Allegri có thể sử dụng 4-4-2 ở tình huống đòi hỏi cao về thể lực ở tuyến giữa. Trước một số đối thủ và trong những hoàn cảnh nhất định tại Champions League, Juve-Allegri có thể cần tới nhiều cơ bắp và sức vóc hơn là sự tinh tế tại hàng tiền vệ. Đó là lúc chất lượng vượt trội về kỹ thuật, khả năng phối hợp và độc lập tác chiến của Ronaldo - Dybala ở tuyến đầu cần được phát huy tối đa.

Tại Juve, được ủng hộ bởi sự dồi dào lực lượng, HLV Allegri từng dùng rất nhiều sơ đồ khác nhau (4-2-3-1, 4-3-3, 3-5-2, 4-3-1-2…). Vị chiến thuật gia người gốc Livorno được xem là một bậc thầy về khả năng biến hình, vận dụng thành thạo nhiều phương án chiến thuật và nhân sự khác nhau. Đây là khác biệt căn bản giữa HLV Allegri và người tiền nhiệm Antonio Conte (chỉ dùng 3-5-2 ở Juve), giúp Lão phu nhân đi sâu ở Champions League.

Nếu Juve đá 4-4-2, sẽ rất khó cho hàng thủ đối phương khi tìm cách vô hiệu hóa Ronaldo và Dybala bởi kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng di chuyển không bóng thượng thừa của họ. Đây sẽ là một phương án quan trọng của HLV Allegri, rất có thể sẽ được vị thuyền trưởng Lão phu nhân sử dụng trong các trận cầu đỉnh cao nhằm gây bất ngờ cho đối thủ. 

Đã 12 năm, Juve không dùng sơ đồ 4-4-2
Lần gần nhất Juve sử dụng sơ đồ 4-4-2 cổ điển cách đây đã 12 năm. Đó vào mùa giải 2005/06 ngay trước khi nổ ra biến cố Calciopoli. HLV Fabio Capello đã dựa vào cặp tiền đạo Zlatan Ibrahimovic - Alessandro Del Piero (hoặc David Trezeguet) và cặp tiền vệ trung tâm Patrick Vieira - Emerson để xây dựng lối chơi. 
    Bình Luận