Sau nhiều năm thống trị gần như tuyệt đối tại đấu trường quốc nội, năm 2017, PSG đã quyết định thực hiện một thương vụ chuyển nhượng lịch sử, một dấu mốc được kỳ vọng sẽ mở ra trang sử mới của đội bóng, một thương vụ có thể giúp họ vươn mình trở thành những bậc đế vương tại châu Âu như Real, Barcelona,... thương vụ có giá trị chuyển nhượng lên tới 200 triệu euro mang tên Neymar.

PSG từng hy vọng Neymar sẽ giúp họ xưng bá tại châu Âu.
Tuy nhiên sau 2 năm kể từ thời điểm Neymar rời Barcelona để đặt chân tới Công Viên Các Hoàng Tử, vị thế của PSG trên bản đồ thế giới vẫn chưa có bất kỳ một sự khởi sắc nào. Tại giải vô địch quốc nội, họ vẫn là một thế lực không thể ngăn cản. Điển hình như tại Ligue 1 mùa giải năm nay, thầy trò HLV Tuchel đang hơn đội xếp thứ 2 là Lille tới 17 điểm trên BXH, bất chấp đang đá ít hơn đối thủ tới 1 trận. Đáng tiếc là tại Champions League, giải đấu vẫn luôn là mục tiêu hàng đầu của các ông chủ Qatar, PSG vẫn chẳng có chút thay đổi nào.
Vào đêm qua, PSG đã phải dừng bước khá sớm ngay vòng 16 đội trong mùa giải thứ 2 liên tiếp sau thất bại 1-3 đau đớn trước Man Utd ngay trên chính sân nhà Công Viên Các Hoàng Tử. Đó thật sự là một cú sốc, một thất bại quá đau đớn dành cho các nhà đương kim vô địch của nước Pháp, khi họ đã từng nắm trong tay rất nhiều lợi thế để loại Quỷ Đỏ với chiến thắng 2-0 tại Old Trafford ở lượt đi.
Đây chắc chắn không phải là điều mà Mohammed bin Salman mong muốn, một dấu hiệu cảnh báo về tham vọng của người kế thừa vương vị của Hoàng gia Saudi Arabia đã bị phá sản bất chấp những nỗ lực bơm tiền nâng cấp đội hình trong những năm qua.
Việc tiếp tục không thể tiến sâu tại Champions League năm nay nhiều khả năng sẽ dẫn đến một hậu quả đáng sợ khác dành cho PSG, đó là sự ra đi của một loạt ngôi sao dang dần mất kiên nhẫn như chính Neymar. Theo truyền thông, ngôi sao người Brazil vốn đã có những liên hệ với nhiều bên để tìm cách trở lại Tây Ban Nha thi đấu và điểm đến có thể là Barcelona hay Real Madrid.

Những khoản đầu tư của PSG đến lúc này vẫn chưa thể giúp họ chinh phục Champions League.
Sẽ có ý kiến cho rằng nếu Neymar, hay bất cứ một cầu thủ nào khác muốn ra đi như Cavani, Mbappe,... , PSG cũng sẽ có thừa tiền để tìm người thay thế. Quan điểm đó hoàn toàn không sai, nhưng khi đã chấp nhận thay đổi, thì PSG sẽ lại mất thêm một khoản thời gian để người mới có thể thích ứng và hòa nhập với tập thể. Như vậy PSG sẽ phải tiếp tục chờ đợi thêm một thời gian để có thể hy vọng xưng vương tại Champions League, danh hiệu mà họ chỉ mới 1 lần được chạm tay vào mùa giải 1995/1996.
Quả thật không phải có tiền là điều gì cũng có thể thực hiện.
Video phong cách chiến thuật của PSG:
Bình Luận