Chelsea phô diễn sức mạnh chiều sâu

Trận đấu với Sevilla khẳng định thực tế Chelsea là một trong những đội bóng có chiều sâu đội hình đáng nể nhất ở Premier League mùa này. HLV Frank Lampard đã thực hiện tới 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận trước, nhưng chất lượng đội hình của The Blues về lý thuyết là không mấy thay đổi.
Chelsea phô diễn sức mạnh chiều sâu

Không tính thủ môn Edouard Mendy, tiền vệ Mateo Kovacic là cầu thủ duy nhất trong đội hình xuất phát của Chelsea trước Sevilla từng đá chính trong trận gặp Tottenham. Nhưng nếu nhìn vào đội hình của Chelsea, không ai dám nói đó là “đội hình B” hay đội hình dự bị. Ở hàng thủ họ có Rudiger, Azpilicueta. Ở hàng tiền vệ, bên cạnh Kovacic là Jorginho. Còn hàng công thì quá mạnh với Pulisic, Hudson-Odoi, Havertz và tất nhiên cả Giroud.

Havertz (trước) khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn

Tất nhiên, với đội hình dày dặn như thế, với việc mỗi vị trí đều có ít nhất hai cầu thủ ở trình độ tương đương, làm cho tất cả hạnh phúc là không dễ dàng. Nhưng trong bối cảnh lịch thi đấu bị dồn nén vì Covid-19, nguy cơ quá tải và chấn thương tăng cao, những gì mà HLV Lampard đang có là mơ ước của tất cả các HLV. Thậm chí là rất có thể, chiều sâu lực lượng sẽ là yếu tố mang tính quyết định, giúp Chelsea bứt lên sau giai đoạn “chạy marathon” trong tháng 12 này.

Điều HLV Lampard cần làm tốt bây giờ là tìm ra một công thức đúng, bởi quá nhiều xáo trộn hoặc kết hợp những cầu thủ không phù hợp với nhau đều có thể gây ra những phản ứng ngược. 

    Bình Luận