Đội hình Monaco đoạt huy chương bạc Champions League 2004 giờ ở đâu?

Ở Champions League 2003/04, Monaco bị đánh giá thấp song đã xuất sắc tiến vào tới trận chung kết, và chỉ chịu thúc thủ trước một Porto quá xuất sắc của Jose Mourinho. Vậy những người hùng năm xưa của Monaco giờ ra sao?
Thủ môn: Flavio Roma

Tuổi: 45
Số lần ra sân cho Monaco: 229
CLB hiện tại: Đã giải nghệ

Thủ thành Roma gia nhập Monaco năm 2001, dành 9 năm cống hiến cho đội bóng với hơn 200 lần ra sân. Anh rời Monaco năm 2009 để gia nhập Milan nhưng không thể chen chân vào đội một. Ba năm sau đó, anh trở lại Monaco trước khi treo găng năm 2014.

Hậu vệ phải: Hugo Ibarra

Tuổi: 46
Số lần ra sân cho Monaco: 35
CLB hiện tại: Đã giải nghệ

Ibarra thực tế là cầu thủ Monaco mượn từ Porto mùa 2003/04. Anh chỉ có 1 mùa cống hiến cho đội bóng Công quốc trước khi chuyển tới Espanyol vào hè 2004. Đúng 1 năm sau, anh trở về quê nhà Argentina khoác áo Boca Junior trước khi giải nghệ năm 2010.

Trung vệ: Julien Rodriguez

Tuổi: 41
Số lần ra sân cho Monaco: 145
CLB hiện tại: Đã giải nghệ

Rodriguez khởi đầu sự nghiệp ở Monaco năm 1997, ra sân 145 lần trong 8 mùa bóng. Anh gia nhập Rangers năm 2005 song chỉ có 2 năm gắn bó với CLB Scotland này, trước khi chuyển tới Marseille năm 2007. Rodriguez giải nghệ 5 năm sau đó, ở tuổi 34.

Trung vệ: Gael Givet

Tuổi: 38
Số lần ra sân cho Monaco: 204
CLB hiện tại: Đã giải nghệ

Trung vệ máu lửa này đã dành 9 năm tận tâm ở Monaco trước khi chuyển qua Marseille năm 2007. Nhưng chỉ 2 năm sau đó, anh phiêu bạt sang Premier League chơi bóng trong màu áo Blackburn Rovers. Năm 2016, Givet giải nghệ.

Hậu vệ trái: Patrice Evra

Tuổi: 38
Số lần ra sân cho Monaco: 148
Vai trò hiện tại: HLV tập sự (Man United)

Là một trong những cầu thủ trẻ thành công nhất của Monaco, Evra đã ra sân 148 lần cho CLB trước khi trải qua sự nghiệp đầy hoàng kim cùng Man United. Anh đã giành 5 chức vô địch Premier League cùng Quỷ đỏ cũng như 1 Champions League mùa 2007/08. Ngoài ra, anh còn đút túi 1 chức vô địch Serie A khi thi đấu cho Juventus. Năm 2018, Evra treo giày để theo đuổi nghiệp huấn luyện.

Tiền vệ trung tâm: Edouard Cisse

Tuổi: 42
Số lần ra sân cho Monaco: 44
CLB hiện tại: Đã giải nghệ

Cisse là mắt xích quan trọng giúp Monaco thăng hoa ở mùa 2003/04. Anh ra sân 44 lần cho CLB này trước khi đến Besitas năm 2007. Sau đó, Cisse tiếp tục có quãng thời gian ngắn thi đấu cho Marseille và Auxerre trước khi giã từ sân cỏ ở tuổi 38 vào năm 2012.

Tiền vệ trung tâm: Lucas Bernardi

Tuổi: 42
Số lần ra sân cho Monaco: 205
Vai trò hiện tại: Huấn luyện viên (Godoy Cruz)

Được biết đến với khả năng phòng ngự xuất sắc, Bernardi đã có hơn 200 trận thi đấu cho Monaco, ghi 3 bàn thắng. Tiền vệ người Argentina có 7 năm cống hiến cho CLB nước Pháp, trước khi gia nhập Newell’s Old Boys năm 2008. Anh giải nghệ sau 6 năm tận hiến cho đội bóng quê hương, rồi dấn thân vào nghiệp huấn luyện. Bernardi hiện là HLV trưởng của CLB Godoy Cruz.

Tiền vệ trung tâm: Akis Zikos

Tuổi: 45
Số lần ra sân cho Monaco: 128
Vai trò hiện tại: Giám đốc đội trẻ của AEK Athens

Tuyển thủ Hy Lạp đã ra sân 128 lần cho Monaco trong 4 năm ở CLB, nổi tiếng với kỹ năng phòng ngự cùng các pha tắc bóng quyết liệt. Anh rời Monaco năm 2006 để gia nhập CLB quê hương AEK Athens. Anh có 2 năm thi đấu tại đây, trước khi treo giày. Zikos hiện đảm nhận vai trò Giám đốc đội trẻ của AEK Athens.

Tiền đạo phải: Ludovic Giuly 

Tuổi: 43
Số lần ra sân cho Monaco: 239
CLB hiện tại: Đã giải nghệ

Là một trong những cầu xuất sắc nhất của Monaco, Giuly đã có 239 lần ra sân cho đội bóng này. Cầu thủ chạy cánh lừng danh này ghi 60 bàn thắng cùng 7 đường kiến tạo trong thời gian gắn bó với Monaco. Năm 2004, Giuly chuyển sang Barcelona. Sau đó, anh lần lượt khoác áo Roma, PSG rồi quay về Monaco năm 2011. Giuly giải nghệ năm 2016 trong màu áo Monts d'Or Azergues.

Tiền đạo trái: Jerome Rothen

Tuổi: 42
Số lần ra sân cho Monaco: 94
CLB hiện tại: Đã giải nghệ

Rothen cũng là một cầu thủ chạy cánh xuất sắc khác của Monaco. Anh dành 2 năm cống hiến cho đội bóng trước khi gia nhập PSG năm 2004. Cuối mùa 2013/14, tuyển thủ Pháp tuyên bố treo giày sau nhiều năm phiêu bạt ở Rangers, Bastia và Caen.

Trung phong: Fernando Morientes

Tuổi: 44
Số lần ra sân cho Monaco: 40
Vai trò hiện tại: Huấn luyện viên

Morientes thi đấu cho Monaco ở mùa 2003/04 theo dạng mượn từ Real Madrid, ghi 19 bàn sau 40 lần ra sân. Tầm ảnh hưởng tại Monaco giúp anh được Liverpool chiêu mộ vào mùa 2004/05. Tuy nhiên, Morientes chỉ có 1 năm thi đấu tại xứ sở sương mù, trước khi trở lại Tây Ban Nha năm 2006, ký hợp đồng với Valencia. Anh sau đó có quãng thời gian thi đấu cho Marseille và Santa Ana trước khi treo giày năm 2015. Morientes đã làm công tác huấn luyện ở đội trẻ Real Madrid, song hiện thất nghiệp.

Đội hình Monaco đoạt á quân Champions League 2003/04 

    Bình Luận