Edouard Mendy & hành trình tìm người kế nhiệm của Petr Cech

Các vị vua vẫn có thể vĩ đại thêm lần nữa khi chọn người kế vị chính xác. Và đó là trường hợp của Petr Cech, khi đặt chàng trai từng thất nghiệp ở tuổi 23 Edouard Mendy vào khung gỗ Chelsea, sau đó chứng kiến anh ta tỏa sáng với sự hài lòng.
Edouard Mendy & hành trình tìm người kế nhiệm của Petr Cech

Chelsea đã dễ dàng giành chiến thắng trước Rennes, nhưng một lần nữa tất cả lại phải nhắc đến Edouard Mendy với sự ngưỡng mộ. Với 2 pha cản phá, thủ môn người Senegal giúp The Blues tạo nên chuỗi 5 trận sạch lưới liên tiếp ở mọi đấu trường (riêng cá nhân anh là 6). 

Lần cuối cùng Chelsea làm được điều này là mùa giải 2009/10 dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti. Khi ấy người đứng trong khung gỗ là Petr Cech. Bây giờ Cech 38 tuổi và ngồi trên khán đài với tư cách cố vấn kỹ thuật nhằm giúp The Blues khôi phục vinh quanh cũ. 

Tương tự như năm tháng còn tung hoành trong khung gỗ, ông đang thể hiện xuất sắc trên cương vị mới. Cech góp công lớn trong việc đưa Timo Werner về Stamford Bridge nhằm giải quyết bài toán “số 9”. Và sau đó, tiếp tục đóng vai trò vai trò quan trọng ở thương vụ Mendy, lấp đầy khoảng trống do chính ông để lại.

Cech biết đến Mendy khi vẫn còn chơi cho Arsenal, nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với trưởng bộ phận thủ môn và tuyển trạch của Chelsea, Christophe Lollichon. Lollichon là thầy của Cech từ hồi ở Rennes, sau đó tiếp tục được ông huấn luyện tại The Blues. Một ngày nọ, Lollichon kể với Cech về Mendy, người mà ông nói rằng có “câu chuyện rất thú vị”.

“Đó là khoảng 3 năm rưỡi trước, lúc Mendy đang bắt chính ở Reims”, Cech nhớ lại, “Đáng chú ý là cách đó không lâu, cậu ấy rơi vào cảnh thất nghiệp vì người đại diện không thể tìm được một bến đỗ”. Thời điểm mà Cech nhắc đến là khi Mendy bị đội hạng Năm Cherbourg thải loại. Ở tuổi 23, thủ môn người Senegal đã nghĩ đến tương lại không bóng đá và tới trung tâm xúc tiến việc làm địa phương. Nhưng rốt cuộc, ý chí vươn lên đã giúp Mendy trụ lại và dần gây dựng tên tuổi.  

Cech sẽ tiếp tục cống hiến trong màu áo Arsenal, còn Lollichon giữ sự quan tâm với Mendy, chàng thủ môn có sải tay siêu dài đã giữ sạch lưới 18/43 trận Ligue 2 mùa 2017/18 và 14/38 trận Ligue 1 mùa 2018/19. Khi Cech quay lại Stamford Bridge vào tháng 6/2019 với cương vị mới, những cuộc trò chuyện về Mendy lại diễn ra sôi nổi. Và cả hai bắt đầu đề cập tới cái tên này như bản hợp đồng tiềm năng là cuối mùa giải trước. Chelsea của HLV Frank Lampard đã nhận 79 bàn thua sau 55 trận ở mọi đấu trường. Kepa Arrizabalaga là một thảm họa, trong khi người dự bị Willy Caballero cũng không khá hơn. Là cố vấn kỹ thuật, Cech đề xuất phương án đưa về Stamford Bridge một người gác đền mới. Mục tiêu được nhắm đến là Mendy.

Petr Cech đã chú ý đến Mendy cách đây hơn 3 năm khi thủ thành này đang bắt cho Reims

“Chúng tôi cam kết đồng hành với Kepa trong thời điểm khó khăn nhất của cậu ấy, khi phong độ không như kỳ vọng. Tuy nhiên Chelsea vẫn cần bổ sung một nhân tố mới, với phong cách mới. Và đó là Mendy”, Cech nói, “Tôi đã theo dõi 30, 40 thủ môn khác nhau trên khắp thế giới trong 1 năm rưỡi qua, và tôi rất ấn tượng với sự tiến bộ qua từng năm của Mendy. Khi Chelsea có nhu cầu tăng cường vị trí thủ môn, cái tên Mendy lập tức nảy lên trong đầu tôi”.

Lampard có tiếng nói quyết định trong chuyển nhượng, song với trường hợp của Mendy, HLV 42 tuổi dựa rất nhiều vào sự tham vấn của Cech. Thủ môn nắm giữ kỷ lục 228 trận sạch lưới cho Chelsea tin rằng Mendy có những phẩm chất giống như ông. Ví dụ như việc anh ta rất xuất sắc trong việc đứng cao hơn trong khu vực cầu môn để sẵn sàng bắt trọn các quả tạt từ hai biên. Điều này giúp nhanh chóng kết thúc đợt tấn công của đối phương, mang đến tâm lý chủ động và giữ cho tuyến phòng thủ không lùi quá sâu. 

Theo The Athletic, một nguồn tin từ Chelsea cho biết, niềm tin tràn ngập trong đội kể từ lúc Mendy hiện diện trong khung gỗ, thống trị vòng cấm, xử lý hoàn hảo các quả bóng bổng và tạo ra những tình huống cản phá khó tin. Anh cũng hòa nhập rất tốt, không ngại ra lệnh với các đồng đội.

Theo Cech, Mendy vẫn chưa đạt đỉnh. Thủ môn 28 tuổi còn có thể xuất sắc hơn nữa bởi thái độ tập luyện chăm chỉ và khao khát cải thiện bản thân mỗi ngày. Vậy Mendy có khả năng vượt qua Cech? Nếu điều đó xảy ra, hẳn huyền thoại người CH Czech không cảm thấy phiền.

“8 trận đầu tiên bắt chính cho Chelsea, tôi giữ sạch lưới 7. Nếu Mendy tái hiện thành tích đó hoặc làm được nhiều hơn, tôi sẽ rất vui. Bởi điều này có nghĩa Chelsea đang chơi tốt và tạo dựng hành trình chiến thắng”, Cech nói.

Mendy tiến cử Gomis thay mình ở Rennes
Theo tờ L’Equipe, chính Edouard Mendy đã tiến cử Alfred Gomis thay thế vị trí của mình sau khi chia tay Rennes. Hai thủ môn này vốn chơi khá thân khi cùng khoác áo ĐT Senegal. Và vì biết rõ năng lực của Gomis, Mendy đã đề nghị Rennes chiêu mộ Gomis khi anh chuyển đến Chelsea hồi tháng 9. Cuối cùng, đội bóng Pháp đã nghe theo lời tư vấn này và đưa Gomis về từ Dijon.

Mendy, bức tường bất khả xâm phạm
Nếu mùa trước Kepa là nỗi thất vọng với tỷ lệ cản phá cực kém (54,5% ở Premier League và 50% ở Champions League), thì hiện tại, Mendy gây ấn tượng mạnh khi cản phá thành công 100% các cú sút phải nhận ở cả hai đấu trường (tổng 11 sau 6 trận). 

“Những gì Mendy đang thể hiện là sự tiếp nối thành công ở Rennes. Cậu ấy rất điềm tĩnh, biến mọi thứ trở nên đơn giản và xử lý theo cách hiệu quả nhất để cuối cùng, mang lại sự an tâm cho đồng đội”, Petr Cech nói. 

XEM THÊM

Liverpool: Bộ ba nguyên tử mới sắp hình thành?

Scholes: 'M.U thi đấu như lũ trẻ U10'

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình Luận