Vắng cầu thủ Pháp, Liverpool có gặp dớp?

Trong 8 mùa giải gần đây, tất cả các nhà vô địch Champions League đều có cầu thủ Pháp trong đội hình. Liverpool lại không có nhân tố nào đến từ bên kia eo biển Manche. Cái dớp này từng “ám” họ trong trận chung kết mùa trước. Còn lần này thì sao?
Vắng cầu thủ Pháp, Liverpool có gặp dớp?

Đá chung kết, phải có người Pháp

HLV Juergen Klopp sẽ không quan tâm đến những thống kê khô khan. Nhưng nếu là người duy tâm, vị thuyền trưởng Liverpool nên chiêu mộ một cầu thủ Pháp từ đầu mùa.

Thống kê chỉ ra kể từ năm 2010, có đến 12/16 đội sử dụng cầu thủ Pháp trong 8 trận chung kết Champions League. Chỉ có 4 trường hợp không dùng cầu thủ Pháp trong trận đấu cuối cùng là Liverpool mùa 2017/18, Juventus mùa 2016/17, Atletico Madrid mùa 2013/14 và Dortmund mùa 2012/13. Kết cục ra sao? Cả 4 đội này đều thất bại. Mùa trước, các học trò của Klopp để thua 1-3 trước Real Madrid có Raphael Varane và Karim Benzema.

Những người Liverpool phải quay về 9 năm trước để tìm thấy sự động viên. Đó là Inter của Mourinho tại mùa giải 2009/10, khi đánh bại Bayern 2-0 trong trận chung kết bằng đội hình hoàn toàn không có cầu thủ Pháp.

Nhưng ngày hôm đó, chính Bayern cũng không có cầu thủ Pháp nào trên sân. Phải quay lại xa hơn, vào mùa giải 2003/04, mới tìm thấy một trận chung kết Champions League mà đội “vắng Pháp” thắng đội “có Pháp”. Đó là chiến thắng 3-0 thuyết phục của Porto (lại là của Mourinho) trước Monaco. Đấy mới là tấm gương mà Liverpool cần học hỏi vì trước mặt họ là một Tottenham có 2 trụ cột người Pháp (Hugo Lloris, Moussa Sissoko).

Chẳng đâu xa, Liverpool phải thấm nhuần “bài học Pháp” từ chính mình. Chức vô địch Champions League gần nhất của The Kop vào mùa giải 2004/05 cũng cần đến vận son của người Pháp. Trong trận chung kết lịch sử tại Istanbul, Liverpool xuất sắc gỡ hòa 3-3 sau khi bị Milan dẫn 3-0 trong hiệp 1.

Vào cuối trận, HLV Rafa Benitez tung Djibril Cisse vào sân. Tiền đạo người Pháp sút thành công một quả luân lưu trong chiến thắng kịch tính của đội bóng Premier League. Ngày hôm đó, Milan không có cầu thủ Pháp nào thi đấu. Một lần nữa, đội “có Pháp” lại thắng đội “vắng Pháp”.  


Không chỉ là thống kê

Không phải ngẫu nhiên mà các đội vô địch Champions League đều có cầu thủ người Pháp trong đội hình. Điều đó giống như việc các cầu thủ Pháp đang tràn lan ở Premier League, La Liga, Bundesliga và Serie A. Trong làng bóng đá châu Âu, cầu thủ Pháp được ưa chuộng vì chất lượng cao và dễ thích nghi với nhiều nền văn hóa.

Real Madrid đã giành 4/5 chức vô địch Champions League gần đây với đóng góp không nhỏ từ Varane và Benzema. Xa hơn, Bayern với nguồn cảm hứng Ribery đã có mùa giải ăn ba vĩ đại 2012/13. Hay Chelsea của Malouda, Barcelona của Abidal cũng từng lên đỉnh châu Âu. Việc tìm kiếm một nhà vô địch Champions League mà không cần nhân tố Pháp là điều không hề dễ dàng, gần nhất chỉ có Inter mùa 2009/10 làm được điều đó.

Còn mùa này, Tottenham tiến vào trận chung kết với dấu ấn đậm nét của thủ thành Hugo Lloris và tiền vệ Moussa Sissoko. Cả hai sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đối đầu Liverpool, đội bóng không có một cầu thủ Pháp nào. Đoàn quân của Klopp được đánh giá nhỉnh hơn song liệu họ có vượt qua được cái dớp “vắng Pháp”?  

    Bình Luận