Cựu cầu thủ SLNA bị đột quỵ ở Nhật đã về Việt Nam

Cựu cầu thủ Sông Lam Nghệ An, Trần Ngọc Dũng đã về Việt Nam và vào Bệnh viện Tim Hà Nội để tiếp tục điều trị.

Như chúng tôi đã đưa tin, cựu cầu thủ Sông Lam Nghệ An, Trần Ngọc Dũng bất ngờ bị đột quỵ khi đang thi đấu ở một giải bóng đá phong trào tại Nhật Bản của cộng đồng người Việt Nam.

Sau hơn 1 tháng điều trị tại Nhật Bản, Ngọc Dũng đã được hỗ trợ chuyển viện quốc tế về Việt Nam và được đưa vào Bệnh viện Tim Hà Nội vào khuya 05/02.

Toàn bộ chi phí điều trị tại Nhật Bản và chuyển viện lên tới 3,5 tỷ đồng được một nhà tài trợ đài thọ. Trong khi đó khoản tiền ủng hộ của cộng đồng và các mạnh thường quân sẽ được sử dụng cho chi phí điều trị tại Việt Nam.

Cựu cầu thủ SLNA bị đột quỵ ở Nhật đã về Việt Nam - Bóng Đá

 Trần Ngọc Dũng thời còn khoác áo SLNA. Ảnh: Bóng đá và đời sống.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, căn bệnh rung tâm thất của Ngọc Dũng để lại nhiều di chứng. Do đó, việc điều trị ở Bệnh viện Tim Hà Nội còn kéo dài và tốn nhiều tiền của. Vì vậy, số tiền quyên góp sẽ giúp cựu cầu thủ 21 tuổi và gia đình trang trải qua khó khăn.

Trần Ngọc Dũng sinh năm 2003, từng là một trong những tài năng trẻ triển vọng của Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên việc thường xuyên làm bạn với giường bệnh khiến sự nghiệp của Ngọc Dũng không phát triển như kỳ vọng. Cầu thủ này bị thanh lý hợp đồng vào tháng 11 năm 2023.

Không thể theo đường bóng đá chuyên nghiệp, cựu cầu thủ SLNA quyết định sang Nhật Bản theo dạng xuất khẩu lao động. Thế nhưng, chưa kịp có cơ hội phụ giúp gia đình, Ngọc Dũng đã bất ngờ gặp nạn.

Nam Thành | 18:26 06/02/2024
    Bình Luận