"Khám bệnh" 5 ông lớn Premier League hiện tại

Mùa giải 2020/2021 đã có khởi đầu không mấy suôn sẻ với nhiều đội bóng thuộc nhóm Big Six xứ sương mù.
Những lỗ hổng của nhóm Big Six hiện tại - Bóng Đá

1. Man City. Hệ thống phòng ngự tiếp tục trở thành điểm yếu chí mạng của nửa xanh thành Manchester. Nhiều CĐV đã choáng váng khi chứng kiến đoàn quân Pep Guardiola thất thủ 2-5 trước Leicester City cuối tuần qua. Bộ tứ vệ Nathan Ake, Eric Garcia, Kyle Walker, Benjamin Mendy tỏ ra non nớt trước các ngôi sao tấn công đầy tốc độ của Bầy cáo.

Những lỗ hổng của nhóm Big Six hiện tại - Bóng Đá

Nhiệm vụ số 1 của Pep giai đoạn trước mắt là cải thiện, nâng cấp hàng thủ. Song song với đó, nhà cựu vương nước Anh cũng đi tìm lời giải cho bài toán hàng công khi bộ đôi tiền đạo Sergio Aguero và Gabriel Jesus không thể thi đấu vì chấn thương.

Những lỗ hổng của nhóm Big Six hiện tại - Bóng Đá

2. Man United. Tương tự như người hàng xóm Man City, đoàn quân Ole Gunnar Solskjær khiến các CĐV nhiều lần phải thót tim với hàng thủ yếu kém của mình. Quỷ đỏ nhận 3 bàn thua trước Crystal Palace ở trận ra quân EPL. Chưa dừng lại, Man United tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng 2 lần ở cuộc đụng độ Brighton cuối tuần qua.

Những lỗ hổng của nhóm Big Six hiện tại - Bóng Đá

Bên cạnh nỗi lo hàng thủ, phong độ trồi sụt thất thường nơi Paul Pogba góp phần khiến hàng tiền vệ Man United yếu đi trông thấy. Tân binh Donny van de Beek được kỳ vọng có thể mang đến sự bổ sung kịp thời cho Ole ở khu vực trung tuyến hiện tại.

Những lỗ hổng của nhóm Big Six hiện tại - Bóng Đá

3. Chelsea. The Blues bổ sung hàng loạt tân binh chất lượng ở mùa hè năm nay. Tuy nhiên, đa phần những bản hợp đồng mới đều nhằm cải thiện mặt trận tấn công. Thiago Silva là sự bổ sung sáng giá duy nhất ở vị trí trung vệ. Sự yếu kém nơi hệ thống phòng ngự khiến Chelsea nhận 3 bàn thua trước West Brom cuối tuần qua. 

Những lỗ hổng của nhóm Big Six hiện tại - Bóng Đá

Đó thực sự là một hồi chuông báo động dành cho Frank Lampard. Đội bóng thành London cần chấn chỉnh ngay lập tức hàng thủ nếu muốn cạnh tranh chức vô địch EPL. Người hâm mộ kỳ vọng Christian Pulisic và Hakim Ziyech có thể quay trở lại đội hình chính nhằm tăng cường hỏa lực cho hàng công.

Những lỗ hổng của nhóm Big Six hiện tại - Bóng Đá

4. Tottenham Hotspur. Gà trống đang sở hữu hàng tiền vệ thiếu chất sáng tạo. Những Harry Winks, Pierre-Emile Hojbjerg, Tanguy Ndombele hay Giovani Lo Celso đều chưa có màn trình diễn ấn tượng như mong đợi. 

Những lỗ hổng của nhóm Big Six hiện tại - Bóng Đá

Jose Mourinho cần thêm 1 trung vệ chất lượng. Báo chí xứ sương mù liên tục đồn đoán Tottenham đang liên hệ với Milan Skriniar từ Inter Milan. Song song với đó, tương lai của Dele Alli cũng cần được nhanh chóng giải quyết dứt điểm.

Những lỗ hổng của nhóm Big Six hiện tại - Bóng Đá

5. Arsenal. Đội chủ sân Emirates có khởi đầu Premier League 2020/2021 suôn sẻ với 2 trận toàn thắng. Mikel Arteta đã cải thiện khá nhiều hàng thủ Arsenal, đồng thời giúp hàng công thi đấu linh hoạt hơn.

Những lỗ hổng của nhóm Big Six hiện tại - Bóng Đá

Mặc dù vậy, Arsenal vẫn cần thêm những bản hợp đồng chất lượng nơi hàng tiền vệ. Houssem Aouar và Thomas Partey là các mục tiêu lý tưởng cho Pháo thủ.

    Bình Luận