Chứng kiến phong độ của West Ham vào thời điểm hiện tại, người hâm mộ Chelsea đang cảm thấy rất lo lắng.

Tại lượt trận Premier League vừa qua, West Ham tiếp đón Leeds United tại London.

Mặc dù được chơi trên sân nhà, The Hammers lại gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, thầy trò HLV David Moyes tiếp tục được ca khúc khải hoàn với chiến thắng 2-0.

Với phong độ cao trong thời gian gần đây, Jesse Lingard tiếp tục được điền tên vào đội hình xuất phát.

Phút thứ 20, tiền vệ người Anh có pha đi bóng khéo léo vào vòng cấm của Leeds United, khiến Luke Ayling phạm lỗi. West Ham được hưởng phạt đền.

Từ khoảng cách 11 mét, cú sút đầu tiên của Jesse Lingard đã bị Illan Meslier ngăn chặn.

Tuy nhiên, khi bóng nảy ra, cầu thủ mang áo số 11 đã nhanh chóng lao vào, dứt điểm tung lưới Leeds United, mở tỷ số trận đấu.

Màn ăn mừng của Jesse Lingard. Kể từ khi chuyển đến West Ham, tiền vệ sinh năm 1992 đã ghi được 4 bàn thắng và đóng góp 2 pha kiến tạo.

Tuy nhiên, trước Leeds United, đây lại là dấu ấn lớn nhất của Jesse Lingard. Theo WhoScored, tiền vệ người Anh chỉ tung ra tổng cộng 3 pha dứt điểm trong suốt trận đấu và được chấm 7 điểm, con số chỉ cao hơn Vladimir Coufal và Michail Antonio trong danh sách 11 cái tên đá chính của West Ham.

Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi Leeds United mới là đội chơi hay hơn trong trận đấu tại London.

Bàn thắng còn lại của West Ham trong trận đấu này được ghi do công của Craig Dawson, chừng đó là đủ để đội chủ nhà có được 3 điểm.

Trên bảng xếp hạng Premier League vào thời điểm hiện tại, West Ham đang đứng thứ 5, kém Chelsea 2 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Nếu tiếp tục duy trì phong độ cao, The Hammers có thể kết thúc mùa giải trong tốp 4.
Những bàn thắng của Jesse Lingard tại Derby County:
Bình Luận