Nhân dịp sinh nhật tuổi 47 của Cannavaro, hãy cùng nhìn lại sự nghiệp đầy vinh quang của cựu danh thủ này.

Fabio Cannavaro sinh ngày 13/9/1973 ở thành phố Naples nước Ý.

Anh gia nhập lò đào tạo của Napoli năm 1988, đến năm 1992 được ra mắt đội hình chính. 3 năm sau chuyển đến Parma.

Sau đó, Cannavaro lần lượt khoác áo các đội bóng lớn của Ý là Inter Milan và Juventus. Tuy nhiên không một lần vô địch quốc nội với các đội bóng này.

Vinh quang lớn nhất sự nghiệp của Cannavaro đến vào mùa hè năm 2006, khi anh chơi xuất sắc để cùng tuyển Ý lên ngôi vô địch World Cup.

Cuối năm đó, trung vệ này đánh bại những cái tên đẳng cấp như Gianluigi Buffon, Thierry Henry, Ronaldinho, Zinedine Zidane để giành danh hiệu Quả bóng vàng.

Sau Cannavaro, chưa cầu thủ phòng ngự nào có thể lặp lại thành tích này.

Hồi năm ngoái, Virgil van Dijk của Liverpool đã đến rất gần với danh hiệu cá nhân danh giá đó, tuy nhiên vẫn về đích sau Lionel Messi.

Cuối mùa giải 2006/2007, Cannavaro có lần đầu tiên vô địch giải quốc nội khi cùng Real Madrid lên ngôi ở La Liga.

Sau khi giải nghệ, cựu tuyển thủ Ý tiến vào sự nghiệp huấn luyện, đã có nhiều thành tích đáng kể khi làm việc ở Trung Quốc.

Anh thường xuyên thổ lộ ước nguyện được trở lại châu Âu làm việc ở môi trường bóng đá đỉnh cao.

Sinh nhật tuổi 47 của Cannavaro, cùng chúc cho chàng lãng tử Ý một thời, nay là người đàn ông lịch lãm, sẽ sớm đạt được mơ ước của mình.
Siêu phẩm của Cannavaro cho Inter Milan:
Bình Luận