Những gương mặt không có đóng góp tích cực nào cho Quỷ đỏ thành Manchester thời gian qua.
Solskjaer nói về Bruno

1. Marcos Rojo: Từng là một trong những hậu vệ tiềm năng hàng đầu Châu Âu, Rojo gia nhập Manchester United từ Sporting CP và được cả Louis Van Gaal lẫn Jose Mourinho trọng dụng.

Mặc dù vậy, vì những chấn thương, Rojo đã đánh mất phong độ và hiện tại đang biến mất khỏi đội hình Man Utd.

2. Phil Jones: Được xem là di sản của Sir Alex Ferguson, Phil Jones trước đây là mẫu cầu thủ phòng ngự chơi đầy máu lửa và nhiệt huyết.

Tuy nhiên, dù máu lửa và nhiệt huyết đến đâu, cơ hội cho Phil Jones dưới thời Solsa chỉ là con số 0. Chiến lược gia người Na Uy cần sự bền bỉ và khả năng đóng góp của các ngôi sao trong đội hình.

3. Sergio Romero: Thủ thành người Argentina từng có nhiều màn trình diễn tích cực mỗi khi được ra sân ở đấu trường cúp cho Quỷ đỏ.

Dẫu vậy, sự trở về của Dean Henderson đóng mọi cánh cửa cơ hội tại Man Utd của Romero. Để thủ môn người Argentina sớm rời Old Trafford là điều mà BLĐ Man Utd nên làm nhằm tạo điều kiện cho Romero thi đấu ở nơi mới.

4. Andreas Pereira: Pereira là một trong những tiền vệ trẻ được Man Utd đem đi cho mượn nhiều nhất.

Tích luỹ kinh nghiệm nhiều nhưng không thể cạnh tranh vị trí ở Quỷ đỏ, khi mà Donny Van de Beek cùng các ngôi sao khu trung tuyến khác đang cho Solskjaer thấy sự ổn định, tương lai của Andreas Pereira tại M.U gần như chấm dứt.

5. Jesse Lingard: Tương tự với trường hợp của Andreas Pereira, Lingard giờ đây rất ít khi được tung vào sân thi đấu vì sự ổn định của những ngôi sao khu trung tuyến Quỷ đỏ.

Bình Luận