Huyền thoại nổi bật nhất của bóng đá Croatia vừa bước qua tuổi 35.

Sinh ngày 9/9/1985 trong thời chiến ở Croatia, sự vươn lên trong bóng đá của Luka Modric là một câu chuyện truyền cảm hứng.

Nhất là khi anh đánh bại hàng loạt ngôi sao của môn thể thao vua, giành danh hiệu Quả bóng vàng năm 2018.

Trước và sau Modric, chủ nhân của Quả bóng vàng thường là những cái tên thể hiện sáng chói trên sân cỏ, được truyền thông săn đón.

Năm 2018, xét thành tích tập thể và những màn trình diễn cá nhân, khó cầu thủ nào bắt kịp được Modric. Nhưng có lẽ bởi lối sống khép kín và gương mặt hiền lành, tiền vệ người Croatia vẫn trở thành cái tên đứng khiêm nhường trong ngôi đền những cầu thủ giành danh hiệu xuất sắc nhất thế giới.

Sau khi được tạp chí France Football trao giải thưởng, Modric cũng đã thừa nhận: "Tôi cảm thấy hạnh phúc vì một người bình thường cũng có thể giành Quả bóng vàng."

Dù phát biểu khiêm nhường, những thành tích lớn lao Modric từng giành được là không thể bàn cãi. Tại World Cup 2018, anh được nhiều tạp chí lớn bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất vòng bảng, sau đó tiếp tục có những đóng góp mang tính quyết định, giúp Croatia lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự chung kết World Cup.

8 năm chơi cho Real Madrid, anh cùng CLB này giành 2 La Liga, 4 Champions League và vô số danh hiệu lớn nhỏ khác.

Hiện tại, Modric là cầu thủ lớn tuổi nhất của Los Blancos, vẫn là một cái tên quan trọng của đội bóng này.

Hôm nay, Modric bước qua tuổi 35.

Anh hoàn toàn có thể mỉm cười khi nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, chuẩn bị chơi những năm cuối của sự nghiệp cầu thủ.
8 năm của Modric ở Real Madrid:
Bình Luận