Pep Guardiola có lần thứ 3 góp mặt tại trận chung kết Champions League. Và cả 3 lần, may mắn luôn song hành với chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Man City đã xuất sắc hạ gục PSG với tỷ số 4-1 sau hai lượt trận, qua đó lần đầu tiên góp mặt tại trận chung kết Champions League.

Với Pep Guardiola, ông có lần thứ 3 tiến đến trận đấu cuối cùng tranh chức vô địch. Cả 3 lần, chiến lược gia người Tây Ban Nha đều có may mắn song hành tại vòng bán kết.

Vòng bán kết Champions League 2008/09, Barca bị Chelsea cầm hòa 0-0 ở trận lượt đi.

Trận lượt về trên SVĐ Stamford Bridge sau đó đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Các cầu thủ Chelsea phản ứng rất quyết liệt trước những quyết định của trọng tài Tom Henning Ovrebo.

Bi kịch đến với Chelsea vào phút thứ 90 khi Andres Iniesta tung cú dứt điểm từ ngoài vùng cấm làm tung lưới Petr Cech gỡ hòa 1-1 cho Barca. Đội bóng xứ Catalunya đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

Vòng bán kết Champions League 2010/11, Pepe nhận thẻ đỏ ở phút 61 trong trận lượt đi giữa Real Madrid vs Barcelona. Đây được xem là bước ngoặt của trận đấu. Xem lại pha quay chậm, đây là quyết định có phần nặng tay của trọng tài chính khi Dani Alves của Barca có pha "ngã vờ" khéo léo.

Với lợi thế hơn người, Barca đã đánh bại Los Blancos với tỷ số 2-0. Trận lượt về, hai đội hòa nhau 0-0, Blaugrana vì vậy đã góp mặt tại trận chung kết.

Trận bán kết lượt đi trên SVĐ Công viên các Hoàng tử, Man City lép vế trước đội chủ nhà trong hiệp một. PSG có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Marquinhos.

Phút 64, quả tạt của Kevin de Bruyne đi vào "điểm mù" giữa thủ môn và hậu vệ PSG vô tình trở thành bàn thắng. Đây được xem là pha lập công mang tính bước ngoặt.

De Bruyne cũng thừa nhận Man City có chiến thắng may mắn. Điều đó giúp họ nắm lợi thế rất lớn và sau đó hạ gục PSG 2-0 trong trận lượt về.
Cùng nhau nhìn lại ngày Kevin de Bruyne ra mắt Man City
Bình Luận